09/08/2017 17:53 GMT+7

Xử lý gấp vụ trôi kè chống sạt lở ở Nhà Bè

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sở GTVT TP.HCM vừa yêu cầu Khu Quản lý đường thủy nội địa khẩn trương báo cáo nguyên nhân khiến 40m kè chống sạt lở ở ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè bị trôi xuống sông.

40m kè chống sạt lở bị cuốn trôi xuống sông tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè - Ảnh: MAI HUYÊN
40m kè chống sạt lở bị cuốn trôi xuống sông tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè - Ảnh: MAI HUYÊN

Ông Trần Quang Lâm - phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM - cho biết đã cho dừng mọi hoạt động thi công trên tuyến kè này để điều tra, khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do địa chất yếu, quá trình thi công công trình xây kè chống sạt lở tăng áp lực lên nền đất. Sau đó mưa lớn kéo dài, triều cường làm vỡ kết cấu đất dẫn đến sạt lở, trôi một phần kè đang xây dựng.

Hiện Sở GTVT TP đã thành lập tổ nghiên cứu khảo sát, đánh giá toàn bộ nguyên nhân, giải pháp tạm thời, giải pháp lâu dài giải quyết sạt lở tại khu vực này, cũng như những điểm sạt lở nghiêm trọng khác.

Trước đó, khoảng 21h30 đêm 7-8, người dân ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè nghe tiếng động từ phía bờ sông. Sau đó phát hiện 40m công trình chống sạt lở đang thi công bị nứt toác, chìm xuống sông.

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Gần đây nhất, vào đêm 26-6, sạt lở đã khiến 5 nhà dân bị chuồi xuống sông.

Ông Trần Văn Giàu - giám đốc Khu quản lý đường thủy nội địa cho biết công trình này còn đang thi công (thời gian từ ngày 17-11-2016 đến 17-7-2017), chưa nghiệm thu nên chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải thi công lại đến khi hoàn chỉnh.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên