03/08/2017 09:59 GMT+7

8 người chết, 14 người mất tích vì mưa lũ

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Thống kê của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai  Trung ương đến sáng 3-8, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc làm 8 người chết, 14 người mất tích.

Theo báo cáo, Yên Bái và Sơn La là hai tỉnh có thiệt hại nhiều nhất về người và tài sản.

Cụ thể, mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đêm 2 rạng sáng 3-8 đã làm 1 người chết, 8 người mất tích.

Tại nhiều xã thuộc huyện Mường La, Sơn La lũ ống, lũ quét đã xảy ra trong đêm 2, rạng sáng 3-8 làm chết 4 người, mất tích 4 người.

Trước đó, ngày 2-8 mưa lớn đã làm sạt lở đất, vùi lấp 2 bố con ông Giàng A Dính và Giang A Thang ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Tại Bắc Kạn, ngày 2-8 cũng có 1 người chết do sét đánh là bà Bàn Thị Mùi, ở thôn Phiềng Khít, xã Thương Ân, Bắc Kạn.

Mưa lũ cũng đã làm sạt lở, cuốn trôi 30 nhà tại Yên Bái, 42 nhà tại Sơn La, sạt lở khoảng 200 m3 quốc lộ 32 ở Yên Bái gây tắc đường (Yên Bái). Cầu Nặm Păm trên Quốc lộ 279D qua huyện Mường La, Sơn La bị  cuốn trôi 2 mố, cắt đứt giao thông

Ngoài ra, tại Bắc Kạn có 12 nhà bị tốc mái, ở Điện Biên có 2 nhà phải di dời tránh sạt lở.

Mưa lũ cũng làm sạt lở 25.889 m3 tại các quốc lộ 12, 279B, 279C, 4H ở Điện Biên; 16.137 m3 đường tỉnh 150, 142, 143 ở Điện Biên...

Hiện địa phương vẫn đang triển khai khắc phục hậu quả, tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên