26/07/2017 16:43 GMT+7

​Nhiều vùng biển nổi gió to, sóng lớn

H.MINH
H.MINH

TTO - Trong khi miền Bắc mưa giảm hẳn, nắng nóng quay trở lại, thì khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiều vùng biển nổi gió to, sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tương thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp mới hình thành tại khu vực giữa Biển Đông. Kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh, nên nhiều vùng biển nổi gió to, sóng lớn. Nguy hiểm cho tàu thuyền đánh bắt hải sản. 

Cụ thể, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông trên diện rộng. Kèm theo gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2,5-3,5m.

Vùng biển tỉnh Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng biển trên diễn biến xấu kéo dài khoảng 3-4 ngày tới.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên