25/07/2017 21:25 GMT+7

Quảng Bình: Mưa bão gây ngập và chia cắt một số nơi

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Tuy tâm bão số 4 chỉ quét qua vùng giáp ranh giữa Quảng Trị và một phần của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhưng hoàn lưu của cơn bão này đã gây ra những đợt mưa lớn.

Chợ cá tại thị trấn Cửa Tùng ( Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị gió bão làm tốc mái gần hết - Ảnh QUỐC NAM chụp chiều tối 25-7

Bão cũng gây ngập cục bộ và hiện một số khu vực vẫn đang bị chia cắt.

Đến tối cùng ngày, mưa vẫn tiếp tục.

Theo ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, lượng mưa đo được tại tỉnh này nhiều nơi đã vượt qua mốc 130mm chỉ trong một ngày.

Nhất là các vùng ở miền núi như Minh Hóa, Tuyên Hóa. Mưa lớn đã khiến một số khu vực ở Minh Hóa bị ngập khoảng gần một mét.

Một số đoạn ngầm bị nước dâng cao nên khu dân cư bên trong bị chia cắt như tại xã Tân Hóa, xã Trọng Hóa.

Bão đổ bộ vào khu vực nam Quảng Bình tuy sức gió khoảng cấp 8, cấp 9 nhưng cũng làm gãy đổ nhiều cây cối và bảng hiệu quảng cáo. Một số hàng quán ven biển cũng bị ản hưởng nhẹ.

Gió bão làm một gốc cây tại xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị làm bật gốc -
 Ảnh:QUỐC NAM
Gió bão làm một gốc cây tại xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị làm bật gốc - Ảnh:QUỐC NAM

Theo công ty TNHH Oxalis, hiện một nhóm 10 du khách Thái Lan vẫn đang ở trong hang Sơn Đoòng.

Nhóm này vào thục hiện một số cảnh quay cho phim về du lịch.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Châu Á, giám đốc Công ty TNHH Oxalis, thì nhóm này đã tính đến trường hợp gặp mưa lũ trước khi vào hang nên đã chuẩn bị phương án.

“Nhóm này sẽ quay ở khu vực không bị ảnh hưởng bởi lũ. Sau đó sẽ ra bằng lối sau qua Bức tường Việt Nam sau khoảng ba ngày nữa. Lối này không bị ảnh hưởng của mưa lũ nên an toàn”, ông Á nói.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục