24/07/2017 06:51 GMT+7

Bão Sơn Ca mạnh cấp 8, hầu như không di chuyển trong 24 giờ

QUANG KHẢI - TTXVN
QUANG KHẢI - TTXVN

TTO - Sau khi bão số 3 vào Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4 (tên quốc tế là Sơn Ca). Dự báo bão Sơn Ca sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Dự báo đường đi của bão Sơn Ca
Dự báo đường đi của bão Sơn Ca

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 4 giờ ngày 24-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. 

Đến 4 giờ ngày 25-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động) từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,50N; phía Tây kinh tuyến 113,00E. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 4 giờ ngày 26-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Trước đó, trong ngày 23-7, bão số 3 sau khi vào Trung Quốc thì áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4 (tên quốc tế là Sơn Ca do Việt Nam đề xuất), dự báo bão Sơn Ca sẽ đổ bộ vào các tỉnh phía bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình).

Ông Hoàng Đức Cường - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - nhận định bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km rồi đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình vào đêm 25 hoặc sáng 26-7. Tuy nhiên, trước khi vào bờ, việc bão số 4 còn duy trì cấp độ bão hoặc suy yếu cần phải được theo dõi chặt chẽ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Riêng tại khu vực Nam Bộ, kể cả TP.HCM được dự báo tiếp tục có mưa rào, dông, có nơi mưa vừa đến mưa to trong những ngày tới. Thời gian xuất hiện mưa thường xảy ra vào chiều và tối, từ ngày 25-7 khả năng mưa dông tại Nam Bộ sẽ tăng về diện và lượng.

QUANG KHẢI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên