21/07/2017 14:21 GMT+7

Thủy điện, thủy lợi cả ba miền đang xả lũ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Do mưa lớn, nhiều hồ thủy điện, thủy lợi ở cả ba miền tiếp tục xả lũ trong những ngày tới. Trong khi đó trên biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp mới.

Hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ 3 từ sáng 22-7 - Ảnh: NHẬT LINH
Hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ 3 từ sáng 22-7 - Ảnh: NHẬT LINH

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trên khu vực đất liền các tỉnh Bắc bộ trong những ngày tới vẫn còn tiếp tục mưa do ảnh hưởng của trục rãnh thấp kết hợp với gió đông nam.

Những ngày qua, khu vực Bắc bộ, Trung bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Phù Yên (Sơn La): 129mm; Cụ Thôn (Thanh Hóa) 7mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 126mm; Xí Mần (Hà Giang) 239mm...

Mưa nhiều nên mực nước trên các sông khu vực phía Bắc đang lên. Cụ thể như sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái trên mức báo động 1, sông Chảy dưới mức báo động 3…

Dự báo ngày 22-7, mực nước tại các sông trên ở mức báo động 2, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các vùng núi cao ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang… Một số hồ thủy điện lớn như Hòa Bình phải tiến hành xả lũ.

Cũng do mưa lớn, ba hồ thủy lợi ở miền Trung cũng phải xả lũ. Theo đó, ba hồ chứa có cửa van đang xả nước là hồ Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh đang xả với lưu lượng 20 m3/s, hồ Núi Cốc vận hành xả với lưu lượng 100 m3/s để đảm bảo an toàn hồ, Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) đang xả với lưu lượng 20 m3/s.

Ông Lê Đình Quyết - phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhận định thời tiết tại Nam bộ tiếp tục có mưa dông do ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió tây nam. Tuy nhiên mưa ở Nam bộ trong một hai ngày tới giảm, thời gian xuất hiện tập trung vào chiều tối.

Nhưng kể từ ngày 25-7, mưa sẽ tăng dần trở lại cả diện và lượng trên khu vực Nam bộ. Mưa to, nước về hồ nhiều vượt mực nước dâng bình thường, hồ thủy lợi Dầu Tiếng cũng phải xả lũ liên tục trong 11 ngày với lưu lượng 100m3/giây. 

Trong khi đó trên khu vực bắc biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Trước đó vào ngày 13-7, trên khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp gây thời tiết xấu. Vùng áp thấp này sau đó mạnh thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão số 2 làm 12 người chết và mất tích, hàng ngàn nhà cửa bị tốc mái, 64 tàu cá bị chìm...

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên