21/07/2017 10:38 GMT+7

242 cây rừng bị đầu độc ở Đồng Nai

A LỘC
A LỘC

TTO - 242 cây gỗ dầu, sao lớn (khoảng 12 năm tuổi) thuộc phân trường Trảng Táo của rừng phòng hộ Xuân Lộc (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) bị đầu độc bằng thuốc trừ cỏ.

Một cây rừng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ - Ảnh: BÌNH AN
Một cây rừng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ - Ảnh: BÌNH AN

Khoảng đầu tháng 7, lực lượng bảo vệ rừng thuộc phân trường Trảng Táo trong lúc tuần tra đã phát hiện một số cây gỗ dầu, sao bị vàng lá, héo úa bất thường.

Lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện ở phía dưới gốc cây sát mặt đất bị khoan 3 lỗ, sâu khoảng 5cm, bên trong chứa thuốc trừ cỏ 2,4D, ngoài miệng các lỗ khoan được bịt kín bằng bông gòn. Các gốc cây này bị che giấu bằng cách lấy cành, lá khô rào quanh.

Qua thống kê, có tổng cộng 242 cây gỗ cao khoảng 10m, đường kính thân từ 15-25cm bị bức tử bằng thủ đoạn trên. Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cho biết toàn bộ số cây bị đầu độc thuộc diện tích rừng phòng hộ với diện tích khoảng 7ha.

Đất này đã được giao khoán cho ông Nguyễn Mốc chăm sóc, bảo vệ. Theo hợp đồng, ông Mốc được quyền trồng xen canh cây điều với cây rừng. Sau 50 năm, ông Mốc có thể thu hoạch số cây gỗ rừng trên, nhà nước chỉ thu 5-10% lợi nhuận từ số tiền bán gỗ.

Ông Hoàng Đình Long, giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, cho biết sau khi phát hiện sự việc, ban quản lý đã 2 lần mời ông Mốc lên làm việc, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ông Mốc đến.

Vụ việc sau đó đã được giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiến hành khám nghiệm, điều tra và xử lý.

Ngày 21-7, ông Đặng Hồng Tăng, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, cho biết đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng công an điều tra vụ việc. Ông Tăng khẳng định tinh thần của sở là “tùy mức độ sai phạm, sai đến đâu xử lý đến đó” .

Trước đó, vào tháng 3-2013, 150 cây giá tỵ (gỗ tếch) ở khoảnh 1 và khoảnh 4, tiểu khu 81, phân trường 1 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (huyện Tân Phú, Đồng Nai) cũng chết do bị kẻ gian đổ thuốc độc vào gốc cây.

4 năm trước đó, hàng nghìn cây gỗ giá trị tại đây cũng bị đầu độc bằng hình thức tương tự.

Các gốc cây bị rào lại bằng cành cây khô để che giấu - Ảnh: BÌNH AN
Các gốc cây bị rào lại bằng cành cây khô để che giấu - Ảnh: BÌNH AN
Mỗi cây phát hiện 3 lỗ khoan chứa thuốc diệt cỏ, bên ngoài bịt chặt bằng bông gòn - Ảnh: BÌNH AN
Mỗi cây phát hiện 3 lỗ khoan chứa thuốc diệt cỏ, bên ngoài bịt chặt bằng bông gòn - Ảnh: BÌNH AN
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên