20/07/2017 13:29 GMT+7

Mùa hè phố đi bộ Hà Nội chỉ mở tối cuối tuần

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Sau 10 tháng thí điểm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất trong mùa hè chỉ tổ chức không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào buổi tối các ngày cuối tuần.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật thu hút người xem vào buổi tối cuối tuần tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) - Ảnh: NAM TRẦN

Cụ thể, cho rằng vào mùa hè trời nắng nóng vào ban ngày khiến lượng khách tham gia ít, quận Hoàn Kiếm đề xuất tới đây chỉ tổ chức phố đi bộ riêng vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần (từ 18h-2h sáng hôm sau).

Còn mùa xuân, mùa thu và mùa đông (từ 1-9 đến 30-4 trong năm), thời gian tổ chức không gian đi bộ tại đây là từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hàng tuần.

Theo thống kê của ban tổ chức, lượng du khách trong và ngoài nước tham gia phố đi bộ trung bình ban ngày có khoảng 3.000-5.000 người, buổi tối khoảng 15.000-20.000 người.

Theo đánh giá của quận Hoàn Kiếm, việc thí điểm phố đi bộ đã tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm Hà Nội, dần hình thành thói quen đi bộ, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng, du khách trong và ngoài nước...

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế chưa được giải quyết triệt để như bán hàng rong, dắt chó không có rọ mõm; hoặc chưa được kiểm soát như trượt patanh, đi xe điện cân bằng, ôtô - xe máy điện (trẻ em)...

Một số điểm trông giữ xe gần sát khu vực các chốt ra vào không gian đi bộ luôn trong tình trạng quá tải, các cửa hàng kinh doanh trên vỉa hè, vứt rác bừa bãi...

Ngoài không gian hiện nay, quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố tiếp tục mở rộng không gian đi bộ tại phố Đinh Liệt, một đoạn phố Cầu Gỗ (từ phố Hàng Đào đến phố Đinh Liệt) và một số tuyến phố phía Nam khu phố cổ Hà Nội để gắn kết thương mại, dịch vụ, du lịch...

Người dân vui chơi trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) - Ảnh: NAM TRẦN
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên