09/07/2017 16:25 GMT+7

Sạt lở đất ở Hà Giang, 2 em nhỏ tử vong

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang sáng 9-7 khiến một ngôi nhà bị sập, hai em nhỏ mắc kẹt và tử vong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại chiều 9-7, ông Thèn Ngọc Minh, chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, cho biết khoảng 9h sáng 9-7, đã xảy ra một vụ sạt lở đất tại khu 5 thị trấn Vinh Quang. Vụ sạt lở khiến một ngôi nhà bị sập và có 2 em nhỏ bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã có mặt tại hiện trường, huy động gần 600 người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ và máy móc khẩn trương tìm kiếm cứu nạn hai em.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai em. Tuy nhiên hai em đã tử vong.

Danh tính của 2 nạn nhân được xác định là em Vương Tiến Hưng (sinh năm 2003) và em Hoàng Xuân Khánh (sinh năm 2010).

Ngay sau khi tìm thấy hai nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất, huyện Hoàng Su Phì đã hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình tổ chức mai táng, đồng thời vận động các cơ quan, tổ chức đóng góp giúp đỡ cho gia đình hai nạn nhân.

Ông Minh cho biết thêm những ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa to và rất to, mưa lớn kéo dài cùng sạt lở đất khiến nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng.

Trong đó có 2 ngôi nhà của Trường tiểu học và THCS Nậm Dịch bị sập vùi lấp toàn bộ hồ sơ sổ sách, máy tính, loa đài, hư hỏng bàn ghế học sinh và đồ dùng của cán bộ, giáo viên.

Mưa lũ, sạt lở đất còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhiều tài sản, hoa màu, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở đất, đá khiến người dân đi lại rất khó khăn. Ước tính thiệt hại trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì trong những ngày qua trên 2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất xảy ra từ ngày 6-7 đến nay tại các tỉnh miền núi phía bắc đã làm 8 người chết, mất tích và bị thương.

Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết có 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi hôm 6-7 là ông Hoàng Văn Nha ở huyện Quang Bình; 1 người ở huyện Bắc Quang bị thương do sạt lở đất ngày 7-7.

Mưa kéo dài cũng khiến 57 nhà bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở tại huyện Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì; 40,97ha lúa, 8,75ha thủy sản bị thiệt hại; 26 điểm, đường giao thông liên thôn, liên xã bị sạt lở, ách tắc với khối lượng 1.375 m3 đất đá; trôi 1 cầu gỗ (cũ). 2 công trình thủy lợi (huyện Yên Minh) bị hư hỏng, với khối lượng 728m3 đất đá…Ước tính tổng thiệt hại 2,8 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ đã làm 4 người chết, gồm: anh Lý Hải Lân (sinh năm 1984), chị Phạm Thị Huế (sinh năm 1985), bé Lý Trung Dũng (sinh năm 2013) và bé Lý Hải Phong (sinh năm 2009). 4 nạn nhân này cùng trong một gia đình bị lũ cuốn trong đêm 7-7, khi đi ôtô qua cầu tràn qua suối ở xã Linh Thông, huyện Định Hóa.

Có 3 nhà bị sạt lở đất, 1 nhà bị lũ cuốn trôi tại huyện Định Hóa. Nhiều điểm bị ngập, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tại huyện Phú Lương thiệt hại 112 con lợn, 80 con gà do mưa lũ, sạt lở một số tuyến đường xã Yên Trạch, Cổ Lũng Yên Đổ, Yên Lạc.

Tại tỉnh Lào Cai, mưa lũ làm 3 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Mưa nhiều khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở trên quốc lộ 4D với khối lượng 5000m3.

 

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên