29/06/2017 11:25 GMT+7

Triệu tập đối tượng xe ôm 'chặt chém' khách Tây

HOÀNG BÁCH
HOÀNG BÁCH

TTO - Đòi 500.000 đồng để chở khách từ bờ hồ Hoàn Kiếm về đường Đào Tấn nhưng du khách Úc không đồng ý, lái xe ôm đã ép khách trả 100.000 đồng cho đoạn đường 900m từ Hàng Đào đến Hàng Bông.

Ngày 29-6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã triệu tập Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ở Bạch Đằng, Q.Hoàn Kiếm), đối tượng được xác định là người hành hung, “chặt chém” một du khách Úc.

Theo đó, sáng 24-6, ông Amin Goshti (50 tuổi, quốc tịch Australia) đi bộ ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để đón xe ôm về nhà ở quận Ba Đình. Khi ông Amin Goshti trả giá, Thanh xòe 5 ngón tay, ông Amin Goshti nghĩ số tiền phải trả cho đoạn đường 50.000 đồng nên đã đồng ý.

Đến phố Hàng Bông, ông Amin Goshti yêu cầu dừng xe lại để hỏi rõ số tiền từ bờ hồ Hoàn Kiếm về Đào Tấn thì lái xe ôm cho biết là 500.000 đồng nên ông không đồng ý.

Thanh đã ép ôm Amin Goshti trả 100.000 đồng cho đoạn đường từ Hàng Đào đến Hàng Bông với khoảng cách chỉ 900m.

Quá bức xúc vì bị “chặt chém”, ông Amin Goshti chụp ảnh lại biển số xe thì bị Thanh lao vào hành hung.

Sau khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi của mình.

HOÀNG BÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên