29/06/2017 18:59 GMT+7

Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ vụ tàu vỏ thép hư hỏng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền vừa yêu cầu nhanh chóng kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc nhiều tàu vỏ thép được đóng theo Nghị đinh 67 bị hư hỏng.

Tàu cá vỏ thép của ngư dân Trần Văn Thượng ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thường xuyên bị hư hỏng, đang nằm ở vịnh Nghi Sơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Tàu cá vỏ thép của ngư dân Trần Văn Thượng ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thường xuyên bị hư hỏng, đang nằm ở vịnh Nghi Sơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ý kiến chỉ đạo này vừa được văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin chiều 29-6. Theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa phải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, TP Sầm Sơn nhanh chóng kiểm tra, làm rõ việc nhiều tàu vỏ thép của ngư dân bị hư hỏng.

Việc này là để UBND tỉnh kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ngư dân, đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Cường - phó chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa), cho biết qua kiểm tra, rà soát ban đầu, trong số 23 tàu vỏ thép được đóng theo Nghị định 67, có một số tàu xuất hiện hư hỏng nhỏ, gặp sự cố, trục trặc khi khai thác hải sản trên biển.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã và đang yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp đóng tàu vỏ thép cho ngư dân Thanh Hóa có trách nhiệm tiếp nhận, sửa chữa, nhanh chóng khắc phục sự cố.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Thượng ở thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết tàu vỏ thép của gia đình ông được đóng theo Nghị định 67 với tổng kinh phí 15,6 tỉ đồng, trong đó vay ngân hàng hơn 12,1 tỉ đồng. Tàu do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương ở Nam Định đóng.

Dù mới hạ thủy hồi tháng 2-2016, tàu của ông Thượng thường xuyên bị trục trặc, hỏng hóc thiết bị khi ra khơi, nhất là máy phát điện, hệ thống chấn lưu bóng điện, cẩu tời.

Hơn 100 bóng trong tổng số 130 bóng điện thắp sáng trên tàu đã bị cháy, thường xuyên phải thay mới, tốn kém chi phí cho ngư dân. Nhiều chuyến ra khơi phải trở về trắng tay vì tàu trục trặc.

“Nguyện vọng của gia đình tôi là được vay vốn ngân hàng để thay toàn bộ máy phát điện mới cho tàu vỏ thép, để tàu được ổn định, ra khơi đều đặn đánh bắt hải sản, có tiền trả nợ ngân hàng, đảm bảo cuộc sống” - ông Trần Văn Thượng nói.

Máy phát điện trên tàu cá vỏ thép của ngư dân ông Trần Văn Thượng ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia thường xuyên bị hư hỏng, trục trặc - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Máy phát điện trên tàu cá vỏ thép của ngư dân ông Trần Văn Thượng ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia thường xuyên bị hư hỏng, trục trặc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

 

Tàu cá vỏ thép của ngư dân Trần Văn Thượng ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thường xuyên bị hư hỏng, đang nằm ở vịnh Nghi Sơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Tàu cá vỏ thép của ngư dân Trần Văn Thượng ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thường xuyên bị hư hỏng, đang nằm ở vịnh Nghi Sơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên