29/06/2017 09:49 GMT+7

​Bộ văn hoá yêu cầu báo cáo vụ khai thác đá ở Vịnh Hạ Long

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch, vừa có văn bản gửi Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra hoạt động khai thác đá ở Vịnh Hạ Long.

Máy xúc làm nhiệm vụ xúc đá ở khu vực gần máng rót, phía sau là khu vực núi đá đang có công trình quốc phòng xây dựng - Ảnh: Đức Hiếu
Máy xúc đá ở khu vực gần máng rót, phía sau là khu vực núi đá đang có công trình quốc phòng xây dựng - Ảnh: Đức Hiếu

Công văn do ông Nguyễn Thế Hùng, cục trưởng Cục Di sản văn hoá, ký nêu thông tin vừa qua báo chí phản ánh việc một số núi đá vôi bị khai thác trái phép tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả để lấy đá làm vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường Vịnh Hạ Long.

Vì vậy, Cục Di sản văn hoá đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thực tế và sớm có báo cáo về bộ trước ngày 30-6.

Trước đó, người dân địa phương đã cung cấp thông tin về việc một số núi đá vôi bị khai thác trái phép để lấy đá làm vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường vịnh Hạ Long. Điểm này nằm cách khu vực đền Đầu Mối (phường Hà Tu, TP Hạ Long) khoảng 1km.

Ngày 26-6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan xác minh nội dung phản ánh, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp khắc phục, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng pháp luật, đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan khu vực.

Ngày 27-6, chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp trao đổi với báo chí cho biết hiện trạng được phản ánh không phải là khai trường khai thác đá mà là công trình quốc phòng do Lữ đoàn 170 hải quân (thuộc Bộ tư lệnh Vùng 1 hải quân - Bộ Quốc phòng) quản lý.

Ông Hợp cũng cho hay, ngày 26-6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, trong đó có nội dung phê bình Lữ đoàn 170, yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác và triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục môi trường khu vực này, nhắc nhở Hạ Long và Sở Tài nguyên - môi trường thực hiện chức năng quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn. 

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên