08/06/2017 20:25 GMT+7

Cán bộ về hưu cũng chịu trách nhiệm vụ hàng trăm huân chương bỏ quên

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang vào cuối giờ chiều 8-6 sau khi chủ trì buổi họp xử lý vụ “hàng trăm huân, huy chương bị bỏ quên suốt 30 năm”.

Theo ông Phan Văn Sương - Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, đến thời điểm này thị trấn Ba Chúc còn tồn tại 62 huân chương, huy chương, bằng khen... chưa cấp phát cho các gia đình.

Thị trấn Ba Chúc và chính quyền huyện Tri Tôn đang tiếp tục rà soát và truy tìm thân nhân các gia đình để cấp phát.

Theo ông Bình, tỉnh sẽ cho tiếp tục thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra và rà soát các đối tượng chính sách trên toàn tỉnh. 

“Trước mắt Đoàn Thanh tra sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu về nguyên nhân vụ việc, phân định rõ trách nhiệm, kể cả cán bộ hiện nay đã nghỉ hưu cũng phải chịu trách nhiệm xử lý chứ không thể nói về hưu là thôi” - ông Bình khẳng định.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên