02/06/2017 22:52 GMT+7

4 học sinh bị chết đuối ở hồ nước công ty cà phê

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện lúc 17h30 chiều 2-6, tại hồ C3 của Công ty Cà phê Ia Sao II, xã Tân Lập, huyện Ia Grai, Gia Lai.

4 nạn nhân tử vong đều là học sinh tiểu học, gồm Nguyễn Lê Hải Yến (học lớp 5), Đỗ Ngọc Thuận (SN 2012), Nguyễn Thị Hảo (học lớp 4), đều là học sinh Trường tiểu học Tân Lập và Tống Thị Quỳnh Hương lớp 3 (chưa rõ trường học).

Vào thời điểm trên, một số người dân địa phương nghe tiếng em Tống Thị Anh Thư (SN 2013, em của em Quỳnh Hương) kêu cứu gần khu vực hồ C3 liền chạy tới xem, tuy nhiên cả 4 em đã chìm dưới nước.

Ngay sau đó, người dân đã báo lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Đến 18h30, Công an huyện Ia Grai cho biết đã vớt được thi thể 4 học sinh (3 em ở xã Ia Sao, 1 em ở xã Ia Yok).

19h30, có mặt tại nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hảo (thôn Tân Lập), ông Lê Ngọc Quý - phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai - cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện và các cơ quan, đoàn thể đã đến các nhà nạn nhân để thăm hỏi động viên.

Huyện đã trích kinh phí hỗ trợ gia đình mỗi em tử vong 5 triệu đồng để lo hậu sự. Các cơ quan khác cũng tiếp tục hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Dương Anh Tuấn - phó trưởng Công an huyện Ia Grai - cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để điều tra vụ việc. Hiện thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, ngày 29-3, một nhóm 5 học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai) rủ nhau đi tắm sông Sê San sau đó bị đuối nước khiến 4 em tử vong.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên