29/05/2017 18:50 GMT+7

Sát phạt đá gà qua mạng, trên điện thoại di động

NGỌC KHẢI - HẢI HIẾU, ngockhai@tuoitre.com.vn
NGỌC KHẢI - HẢI HIẾU, ngockhai@tuoitre.com.vn

TTO - “Vừa coi được nhiều trận, vừa không phải nuôi gà cho cực” - vì thế mà nhiều tụ điểm đá gà trực tuyến đang mọc lên ở TP.HCM, thành nơi sát phạt của những người có máu cờ bạc.

Chung tiền cho con bạc tại quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TPHCM - Ảnh cắt từ clip

Tại TP.HCM, nhiều tụ điểm tổ chức cá cược dưới hình thức đá gà trực tuyến qua mạng Internet đang mọc lên, trở thành nơi sát phạt cho những người có máu cờ bạc.

Một số tay chơi tiết lộ thay vì phải trực tiếp đến các trường gà để ăn thua, nay con bạc chỉ việc vào các tụ điểm cờ bạc trực tuyến.

Chủ của các tụ điểm cá cược này chỉ cần mở tài khoản để kết nối với các trường gà trong casino của nhiều nước như Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines... rồi tổ chức cho những người có máu mê cờ bạc đến xem trực tiếp, chọn gà và cá cược.

“Đá gà qua mạng thú hơn coi ngoài trường, vừa coi được nhiều trận, vừa không phải nuôi gà cho cực” - một tay chơi phân tích.

Núp bóng quán cà phê

Điểm đá gà trực tuyến được một số tay chơi vùng ven thường rỉ tai nhau là quán cà phê võng gần giao lộ Dương Công Khi - Trương Thị Như (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM). Bên ngoài quán có gắn bảng hiệu văn phòng nhà đất, còn bên trong luôn có hơn chục con bạc đang tham gia sát phạt.

Theo tìm hiểu, trông coi quán nước là người đàn ông tên Chinh, còn người làm công việc môi giới dịch vụ nhà đất nơi đây là ông Chiến. Ông Chinh vừa là người tham gia chơi cá cược, vừa phục vụ nước uống và đồ ăn trưa miễn phí cho các tay chơi.

Chiều 18-5, hơn chục con bạc ngồi quây quanh hai màn hình trong quán cà phê để đặt cược. Các trận đá gà được truyền hình trực tiếp từ các trường gà của nhiều quốc gia và chỉ diễn ra trong vài phút.

Trước khi cặp gà độ được thả ra xông trận, các tay chơi hô hoán chọn gà “xanh” hoặc “đỏ” cùng số tiền đặt cược.

Người đàn ông tên Thảo liên tục ghi số tiền đặt cược của các con bạc vào cuốn sổ trên bàn, sau đó nhập số tiền này vào máy tính. Giúp sức cho ông Thảo là người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bà này ngồi cạnh người nhập tiền, liên tục đốt thuốc phì phèo. Kết thúc mỗi trận gà, người phụ nữ cầm cọc tiền đi chung nóng cho các tay chơi.

Ông Chinh cho hay đặt cược đá gà qua mạng khá đơn giản, người chơi chỉ cần chọn đặt gà xanh hay đỏ, mức đặt cược tối thiểu là 300.000 đồng. “Cứ bắt xanh hay đỏ, không cần rành hay không, ăn thua tùy mình bắt”. Sau vài ván đặt cược, ông này bảo: “Mới ngủ dậy đã thua hết triệu mấy”.

Ghi nhận của chúng tôi trong hai ngày liên tiếp cho thấy quán cà phê này khá náo nhiệt vào buổi trưa. Các con bạc đến đây thuộc nhiều thành phần, ngoài các đại gia rủng rỉnh tiền bạc còn có thợ hồ, công nhân...

Tiến (quê Cà Mau) - một tay tham gia cá cược - cho hay anh ta làm thợ hồ, được bạn bè rủ đến bắt độ ăn thua. “Em chơi ít thua lắm, hên không à. Mấy ông kia vô đặt chút xíu thua hai ba chục triệu là bình thường. Đặt thấp nhất là ba trăm, cao nhất anh muốn đặt bao nhiêu thì đặt” - Tiến nói.

Thanh niên này tiết lộ thêm: “Khu này dễ dãi nên còn dám chơi, khu khác sợ lắm”.

Chiều 19-5, khi các con bạc đang say máu xem hai con gà đang đá trên màn hình thì bất ngờ bị cúp điện. Ông Thảo và người giúp sức nói các con bạc yên tâm, sau khi gọi lên mạng tổng sẽ biết kết quả, ai thắng thua đều được chung chi đầy đủ.

Một số tay chơi tiết lộ người đứng ra lập tài khoản trên các trang mạng đá gà cá cược sẽ được hưởng hoa hồng từ nhà cái ở nước ngoài. Các con bạc chơi dù thắng hay thua thì người đứng ra lập tài khoản để tổ chức cá cược vẫn thu lợi.

Nhân viên nhận tiền đặt cược từ người chơi tại quán cà phê Cát Đằng trên đường TL40 (P.Thạnh Lộc, Q.12) -Ảnh: Hải Hiếu cắt từ clip
Nhân viên nhận tiền đặt cược từ người chơi tại quán cà phê Cát Đằng trên đường TL40 (P.Thạnh Lộc, Q.12) - Ảnh cắt từ clip

Sát phạt

Quán cà phê trực tiếp bóng đá trên đường Lê Văn Khương (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) cũng được các tay chơi biết đến là tụ điểm chơi đá gà trực tuyến. Chiều tối 20-5, quán này chỉ có một khách nam đến chơi với các lần đặt cược từ 500.000 đến 1 triệu đồng/trận.

Người trực tiếp nhập mức cược vào máy tính và chung chi cho người chơi là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Anh ta lần lượt giới thiệu tỉ lệ cá cược ăn thua của các trận gà hiển thị trên màn hình, đồng thời cho hay người chơi có thể đặt cược số tiền cao nhất mỗi trận là 20 triệu đồng.

Trước câu hỏi “làm sao biết gà hay gà dở?”, thanh niên này lý giải: “Cái này hên xui, đâu có biết được, gà nó đá cựa dao không à”.

Tương tự, nhưng quy mô hơn đó là quán cà phê Cát Đằng trên đường TL40 (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM). Sau khi gửi xe tại nhà bên cạnh, các con bạc đi bộ vào bên trong quán rồi lên lầu 1 tham gia vận đỏ đen.

Theo ghi nhận, phía ngoài cổng và trong quán này có gắn các camera quan sát. Tầng trệt rộng hơn 100m2 thường khá yên ắng nhưng trên lầu 1 có tới hàng chục con bạc đang dán mắt vào các màn hình, rôm rả đặt cược.

Tại đây có đến bốn nhân viên làm các nhiệm vụ ghi mức cược, nhập số tiền cược vào máy tính. Khi màn hình máy tính hiển thị cho phép đặt cược, các nhân viên sẽ cầm tờ giấy ghi số tiền cá cược cho người chơi. Theo đó, người chơi muốn đặt bao nhiêu thì đưa tiền trước cho nhân viên để nhận phơi.

Kết thúc trận đá gà, nếu con bạc thắng độ nhân viên sẽ chung cả vốn lẫn lãi. “Ngày nào may mắn cái gì cũng dễ, ngày không may mắn đánh đâu thua đó” - nam nhân viên tại quán cho hay.

Đá gà ăn tiền trên điện thoại

Chiều 17-5, đội cảnh sát hình sự Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) bất ngờ ập vào một căn nhà trong hẻm 120 Thích Quảng Đức (P.5, Q.Phú Nhuận). Tại đây, công an bắt quả tang nhiều người đang xem cá cược đá gà qua mạng trên điện thoại di động.

Tài khoản đá gà trực tuyến này do ông Huỳnh Văn Hiếu (41 tuổi) lập ra rồi giao lại cho Nguyễn Tiến Dũng (49 tuổi) đứng ra nhập số liệu cho người chơi cá cược ăn thua. Ngoài ra, trong căn nhà của ông Hiếu còn tổ chức ghi đề.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ các tờ phơi ghi đề và số tiền khoảng 6,7 triệu đồng. Theo trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an Q.Phú Nhuận, đây là lần đầu tiên đơn vị bắt quả tang vụ đá gà ăn tiền qua mạng.

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.HCM): Cá độ qua hình thức đá gà là phạm pháp

Người tham gia, tổ chức cá độ đá gà qua mạng Internet có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ hành vi cấu thành tội phạm được quy định tại điều 248, điều 249 Bộ luật hình sự (năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009).

Công cụ Internet chỉ là hình thức đánh bạc, bản chất của việc này là hành vi đánh bạc trái phép.

Tôi nghĩ rằng ngoài vai trò trinh sát của cơ quan công an thì vai trò hỗ trợ của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an trong việc xác định hệ thống đường dây tổ chức đánh bạc, các địa chỉ mạng này đang diễn ra ở địa điểm nào, nơi đặt máy chủ...

Đó là những thông tin quan trọng giúp cơ quan công an có thể xác định ai là chủ thực sự của đường dây cũng như những người tham gia, số tiền các đối tượng thực hiện giao dịch.

NGỌC KHẢI - HẢI HIẾU, ngockhai@tuoitre.com.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên