29/05/2017 18:15 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thị sát công trình chống ngập

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 29-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã thị sát tình hình ngập nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP do Tập đoàn Trung Nam thực hiện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM - Nguyễn Thiện Nhân (giữa) thị sát thi công cống kiểm soát triều Mương Chuối - Ảnh Q.Khải
Bí thư Thành ủy TP.HCM - Nguyễn Thiện Nhân (giữa) thị sát thi công cống kiểm soát triều Mương Chuối - Ảnh Q.Khải

Trong buổi kiểm tra, ông Nhân yêu cầu dự án chống ngập phải đảm bảo tiến độ và chất lượng, đồng thời chỉ đạo các Sở ngành, UBND TP sớm phê duyệt điều chỉnh một số hạng mục dự án do Tập đoàn Trung Nam thực hiện nhằm phù hợp với tình hình, tăng tính hiệu quả của dự án.

Trước đó theo báo cáo của đại diện Tập đoàn Trung Nam, quy mô dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn và 7,8km đê kè… đang đồng loạt thi công. Về tiến độ chung, dự án đạt 38%. Trở ngại hiện nay là công tác đền bù tại nhiều hạng mục vẫn chưa xong. 

"Chậm nhất trong tháng 10, mặt bằng được giao hết thì dự án mới kịp hoàn thành vào ngày 30-4-2018 như đã cam kết”, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam cho hay.

Để đẩy nhanh vấn đề giải tỏa, ông Tiến đề nghị điều chỉnh, dịch chuyển đoạn đê, kè ra phía sông thêm từ 8-15 mét so thiết kế cũ, nâng công suất các trạm bơm lên 90m3/giây thay vì phải chờ giai đoạn 2.

Cũng theo nhà đầu tư, việc dịch chuyển đê, kè sẽ giúp giảm còn 9 hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án với diện tích hơn 48.600m2, tiến độ dự án vì thế cũng nhanh hơn.

Tại cuộc họp, nhiều quận huyện cũng cam kết sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 10 này.

Ông Nguyễn Văn Dũng người dân đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình
Thạnh) đang hướng dẫn cho Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hệ thống thoát nước khu vực, chiều 29-5-2017 - Ảnh Tự Trung
Ông Nguyễn Văn Dũng người dân đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh (thứ ba tứ trái sang) đang hướng dẫn cho Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hệ thống thoát nước khu vực - Ảnh: Tự Trung
Công trình thi công dự án giải quyết
ngập do triều khu vực TP.HCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu với kinh phí 10.000 tỷ đồng đang dần hình thành, chiều 29-5-2017 - Ảnh Tự Trung
Công trình thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu với kinh phí 10.000 tỉ đồng đang dần hình thành - Ảnh Tự Trung

 

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân sau khi thị sát hệ thống
thoát nước thành phố đã hỏi thăm anh em công nhân và lực lượng hoa tiêu Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực 1 TP.HCM , chiều 29-5-2017 - Ảnh Tự Trung
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm anh em công nhân và lực lượng hoa tiêu Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực 1 TP.HCM - Ảnh Tự Trung
QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên