24/05/2017 16:32 GMT+7

TP.HCM đã có bảng chỉ đường song ngữ Việt - Anh

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Các biển báo cũ chỉ dẫn hướng đi tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con và Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học, quận 1 (TP.HCM) được thay thế bằng biển báo song ngữ Việt - Anh.

Các biển báo được sử dụng song ngữ Việt – Anh lăp đạt tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con, Q.1 - Ảnh: Lê Phan
Các biển báo sử dụng song ngữ Việt - Anh tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con - Ảnh: Lê Phan

Theo đó bên dưới tên đường ở các biển báo tại khu vực hai giao lộ trên đã được bổ sung phần tiếng Anh để người nước ngoài tiện theo dõi và đi đúng lộ trình.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Minh Triết - Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết các biển báo trên đã được trung tâm lắp đặt hoàn tất vào chiều 22-5.

Việc làm này giúp tạo thuận lợi cho người nước ngoài làm việc tại TP.HCM và du khách nước ngoài đi trên đường.

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng đang tham khảo ý kiến dư luận về việc đặt tên đường có chữ nước ngoài phục vụ người nước ngoài đến làm việc, du lịch tại thành phố.

Theo đó, Khu quản lý giao thông đô thị số là đơn vị được Sở GTVT giao nhiệm vụ tham khảo ý kiến của người dân, các chuyên gia, nhà khoa học về việc này.

 

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên