18/05/2017 13:57 GMT+7

Cán bộ phải thực sự gần dân, lắng nghe dân

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra sáng 18-5.

Ông Võ Văn thưởng, trưởng Ban tuyên giáo trung ương, tặng bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chỉ thị 05 tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: Đức Bình

Gần 10.000 đại biểu tham dự tại 63 điểm cầu trực tuyến và đặc biệt nhiều tỉnh mở điểm cầu đến cấp huyện để đông đảo cán bộ, đảng viên dự.

Vẫn còn nương nhẹ, bao biện cho cán bộ vi phạm

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc nhiều địa phương, từ ủy viên Trung ương Đảng và cả tập thể Ban thường vụ tỉnh, thành ủy cùng đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các địa phương.

Hội nghị có 10 tham luận của các địa phương, đơn vị, và các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo.

Dù là năm đầu thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhưng kết quả một năm cho thấy việc thực hiện đã đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, gióp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu cũng cho thấy việc thực hiện vẫn còn hạn chế, khuyết điểm.

“Nổi rõ là thiếu chủ động, sáng tạo, dẫn tới việc triển khai thực hiện chưa thực sự phù hợp. Còn có ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị ở trung ương còn chưa thực sự quan tâm, chưa hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo ngành dọc.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo còn lúng túng, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên còn có hạn chế.

Trong thực tế thời gian vừa qua, khi xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ có liên quan thì thấy còn có một số đơn vị có cán bộ sai phạm, vi phạm khuyết điểm nhưng trước đó vẫn được đánh giá là tốt.

Tính chiến đấu, phê bình, tự phê bình của Ban thường vụ một số cấp ủy chưa cao, còn nương nhẹ, thậm chí còn bao biện, bao che cho cán bộ có khuyết điểm” - ủy viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nhấn mạnh.

Phải bắt đầu từ người đứng đầu

Ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, phát biểu kết luận hội nghị trưa 18-5 - Ảnh: Đức Bình

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, ông Thưởng nhấn mạnh một số điểm để các tỉnh, thành ủy, đảng đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Cụ thể, phải tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu ra trong chỉ thị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Ngăn chặn sự suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Vì vậy việc học tập phải gắn với triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của đảng về xây dựng đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thực tế qua triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết thì dịp tết, dịp hội họp đã giảm chè chén, ăn nhậu. Quy trình bổ nhiệm cán bộ cũng bổ sung từ 3 lên 5 bước, hay xác định độ tuổi đảng viên…đã mang lại những giá trị đích thực, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

“Thước đo quan trọng nhất trong việc thực hiện chỉ thị 05 là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Vì thế, cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Người để soi rọi hành động, phải đổi mới lề lối tác phong làm việc, thực sự dân chủ, khoa học, thực sự gần dân, sát dân. Coi trọng trao đổi, đối thoại, lắng nghe nhân dân, nói đi đôi với làm…

Một số sự việc ồn ào vừa qua có nguyên nhân là chưa thực sự sát dân, chưa thực sự lắng nghe dân, chưa dân chủ và khoa học. Điểm mấu chốt là ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Qua thực hiện các chỉ thị, và nhất là sau một năm thực hiện chỉ thị 05 thì thấy vai trò người đứng đầu rất quan trọng, quyết định thành bại mọi chương trình. Ở đâu người đứng đầu đi đầu thì sẽ đạt nhiều kết quả. Phải bắt đầu từ người đứng đầu, đề cao vai trò thực chất của người đứng đầu...” - Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nói.

Cần có đột phá trong thực hiện

Trước đó, ông Mai Văn Ninh - phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương - cũng như các ý kiến tham luận đều khẳng định sau một năm, cơ bản toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện đang đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

Qua thực hiện, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu với tác phong gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện.

Việc thực hiện chỉ thị góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp…

Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy còn lúng túng, thụ động. Một số nơi còn trông chờ, ỷ lại. Nhiều bộ, ban, ngành trung ương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo. Việc thực hiện chỉ thị trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa có chuyển biến đáng kể. Việc học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi chưa đầy đủ, thiếu thống nhất…

Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Phải xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện đảm bảo, phân công tổ chức cá nhân thực hiện.

Cần tập trung lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có tính thuyết phục cao…

 

 

 

 

 

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên