17/05/2017 18:37 GMT+7

Khánh thành cột mốc 41, 43 giữa Việt Nam và Campuchia

VĂN NHƯƠNG
VĂN NHƯƠNG

TTO - Với cột mốc số 41 và 43, hiện trên đoạn biên giới dài 73km tiếp giáp giữa hai tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Mul Đul Ki Ri, Việt Nam và Campuchia đã cắm xong 7/7 vị trí mốc.

Lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước chụp hình lưu niệm tại cột mốc số 43 - Ảnh: V.N
Lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước chụp hình lưu niệm tại cột mốc số 43 - Ảnh: V.N

Sáng 17-5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã khánh thành cột mốc số 41 và 43.

Cột mốc số 41 và cột mốc số 43 thuộc đoạn biên giới đất liền tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam và tỉnh Mun Đul Ki Ri - Vương quốc Campuchia, nằm trên đoạn biên giới do Đồn biên phòng Ea Hleo và Đồn biên phòng Yok Mbre quản lý. 

Công trình được hoàn thành sau gần 3 tháng thi công, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuhia cũng như ý chí và nguyện vọng của lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Mun Đul Ki Ri, các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các dân tộc hai bên biên giới.

Như vậy, đến nay trên đoạn biên giới dài 73km tiếp giáp giữa hai tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Mul Đul Ki Ri ta và bạn đã tiến hành cắm xong 7/7 vị trí mốc.

VĂN NHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên