17/05/2017 11:22 GMT+7

Dịch đê kè ra gần sông, giảm 276 tỉ đồng tiền giải tỏa

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Các bên liên quan trong dự án xây tuyến đê kè chống ngập nước ở TP.HCM đã thống nhất dịch công trình ra hướng bờ sông, giúp giảm gần 200 hộ dân phải giải tỏa.

Đến nay sau 11 tháng thi công đã hoàn thành 2.700 m đê kè/7.800 m đê kè trên địa bàn Q.7, huyện Nhà Bè.
Đã có 2.700m đê kè chống ngập được hoàn thành trên địa bàn Q.7, huyện Nhà Bè sau 11 tháng thi công - Ảnh: N.ẨN

Cụ thể, tuyến đê kè chống ngập nước trên địa bàn Q.7, huyện Nhà Bè thuộc dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1” sẽ được dịch chuyển từ khu vực nhà dân ra hướng  bờ sông, cách vị trí cũ 8-15m.

Phương án này giúp giảm diện tích bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 11 doanh nghiệp và 178 hộ dân (với hơn 890 nhân khẩu), tương đương 276 tỉ đồng tiền đền bù giải tỏa. Tuyến đê kè này sau khi dịch chuyển chỉ còn phải đền bù giải tỏa cho 7 doanh nghiệp và 2 hộ dân. 

Công ty TNHH Trung Nam BT1547 (Trungnam BT1547 - thành viên của Trungnam Group, chủ đầu tư dự án) cho biết việc dịch chuyển không làm thay đổi mục tiêu, quy mô và địa điểm xây dựng công trình; không thay đổi kết cấu chính và giải pháp xử lý nền.

Không những thế, việc dịch chuyển giúp giảm thiểu tác động đến môi trường do giảm khối lượng xử lý đất bùn thải; giảm thời gian thi công, sớm đưa công trình vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả chống ngập.

Trong tổng số 7.801m đê kè phải xây dựng, có khoảng 5.078m được dịch chuyển, phát sinh chi phí xây lắp 34 tỉ đồng, nhưng giảm được 276 tỉ đồng tiền đền bù giải tỏa.

Trungnam BT1547 cũng cho biết các bên liên quan trong dự án này gồm UBND Q.7, huyện Nhà Bè, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP, Sở Giao thông vận tải TP và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ Thuật TP đã góp ý và thống nhất rằng việc dịch chuyển là hợp lý và giúp đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, sau 11 tháng công ty này đã thi công được 2.700m trong tổng số 7.801m đê kè. Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1” có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Ảnh một đoạn đê kè đã được xây dựng để chống ngập nước ở khu vực huyện Nhà Bè.
Một đoạn đê kè đã được xây dựng để chống ngập nước ở khu vực huyện Nhà Bè - Ảnh: N.ẨN
N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên