16/05/2017 11:06 GMT+7

Giá rẻ quá, dân bỏ lợn chết đói, vứt xác xuống sông

K.XUÂN - V.V.TUÂN
K.XUÂN - V.V.TUÂN

TTO - Hàng ngàn con lợn chết đã bị vứt xác xuống sông Phó Đáy đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyên nhân do giá quá thấp, dân sống hai bên bờ sông đã bỏ lợn chết đói sau đó vứt xác xuống sông.

Ông Nguyễn Cao Lục - phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Vũ Viết Tuân

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Khước - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết trong buổi làm việc của đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ với UBND tỉnh Vĩnh Phúc sáng 16-5.

Dẫn đầu đoàn công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao UBND tỉnh, ông Nguyễn Cao Lục - phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - yêu cầu UBND tỉnh giải trình 6 vấn đề nổi cộm được người dân và dư luận quan tâm, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường.

Theo ông Lục, thời gian qua đã phát hiện hàng trăm bao tải lợn chết bị vứt xuống sông Phó Đáy gây ô nhiễm môi trường, đe dọa dịch bệnh bùng phát.

Trước vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng này, UBND tỉnh vẫn chưa có chỉ đạo để khắc phục hậu quả, vì thế đoàn công tác yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc sớm chỉ đạo quyết liệt, khởi tố những đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật.

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Văn Trì - chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết số lợn chết trôi trên sông Phó Đáy được xác định là lợn từ khu vực thượng nguồn sông ở Tuyên Quang chứ không phải lợn ở Vĩnh Phúc.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Khước - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Vĩnh Phúc - thời gian qua Vĩnh Phúc phát hiện hàng ngàn xác lợn chết trôi trên sông Phó Đáy hây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Qua xác minh là do giá lợn quá thấp, dân bỏ đói lợn dẫn đến chết. Ban đầu đã xác định người dân một số xã ở tỉnh Tuyên Quang sống hai bên bờ sông đã vứt xác lợn chết trôi xuống sông Phó Đáy. Lợn chết trôi xuống hạ nguồn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gây ô nhiễm môi trường.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã cho xử lý trục vớt hết xác lợn chết lên để chôn lấp, tuyên truyền cho người dân biết tình hình. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đã mang mẫu nước sông Phó Đáy đi kiểm tra, kết quả nước sông vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép”.

 

K.XUÂN - V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên