13/05/2017 19:30 GMT+7

Khởi công đường ven biển 3.400 tỉ Hải Phòng - Thái Bình

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và nhấn nút khởi công dự án trọng điểm với tổng chiều dài toàn tuyến là 30km, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng năm 2019 này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhấn nút khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển - Ảnh: Tiến Thắng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình nhấn nút khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển - Ảnh: Tiến Thắng

Chiều ngày 13-5, UBND TP Hải Phòng chính thức tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển nối Hải Phòng với Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và nhấn nút khởi công dự án trọng điểm này.

Theo Sở GTVT TP Hải Phòng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, sẽ là tuyến đường bộ liên kết các tỉnh, thành phố ven biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế xã hội tại những vùng ven biển.

Tuyến đường có điểm đầu từ nút giao đường 353 khu vực ngã ba Đồng Nẻo (km 11 + 800 trên tỉnh lộ 353 thuộc địa bàn quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), tiếp đó đi qua các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng TP Hải Phòng và đến điểm cuối là tuyến quốc lộ 37 mới (đang được thi công) thuộc địa phận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tổng chiều dài toàn tuyến là 30km, trong đó đoạn qua Hải Phòng là 21km và qua tỉnh Thái Bình là 9km.

Trong giai đoạn đầu của dự án, toàn tuyến sẽ có quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế đạt 80km/giờ. Đường rộng 12m với hai làn xe cơ giới.

Dự kiến đến năm 2019 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên