02/05/2017 18:22 GMT+7

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, số người nhập viện vì tai nạn giảm 20%

L.ANH
L.ANH

TTO - Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hà Nội ngày 2-5 cho hay trong những ngày nghỉ lễ, Trung tâm đã phân công 14 kíp cấp cứu ứng trực 24/24h tại trung tâm và các trạm cấp cứu vệ tinh trong thành phố.

Tính từ 29-4 đến 2-5, Trung tâm đã tiếp nhận trên 270 lượt yêu cầu, các Bệnh viện trong thành phố khám cấp cứu cho 5.300 bệnh nhân, trong đó có trên 380 người do tai nạn giao thông, gần 110 người do tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 440 người phải nhập viện.

Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ Trần Hà Phương trực cấp cứu cho biết tính từ 29-4 đến 2-5, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận trên 360 bệnh nhân vào khám, cấp cứu.

Trong số 215 người nhập viện do tai nạn giao thông, khoảng ½ có uống rượu bia trước đó, con số này giảm khoảng 20% so với dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm 2016.

Tại các bệnh viện Hà Nội có một người tử vong do đánh nhau trong dịp nghỉ lễ, Bệnh viện Việt Đức có 150 người vào viện do “tai nạn sinh hoạt” và một tỷ lệ đáng kể cũng liên quan đến đánh nhau sau khi uống rượu bia.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên