27/04/2017 20:25 GMT+7

Xây sai phép, chánh thanh tra Đà Lạt bị kỷ luật

M.VINH
M.VINH

TTO - Ngày 26-4, Thành ủy TP Đà Lạt đã thống nhất kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Hoàng, Thành ủy viên, Chánh thanh tra TP Đà Lạt.

Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ công trình sai phạm của ông Hoàng -
 Ảnh: M.Vinh
Cơ quan chức năng tháo dỡ công trình sai phạm của ông Hoàng - Ảnh: M.Vinh

Ông Hoàng là người được xác định có sai phạm trong việc xây dựng công trình hội trường tổ dân phố 13, 14 (phường 2, TP Đà Lạt). 

Theo thông tin từ Thành ủy TP Đà Lạt, phương án điều chuyển ông Hoàng đang được bàn bạc. Do liên quan đến uy tín, ông Hoàng không đảm bảo để tiếp tục cương vị thanh tra.

Theo xác minh của Thành ủy TP Đà Lạt, Ông Lê Hoàng hợp đồng với hai tổ dân phố 13, 14 đầu tư xây dựng công trình hội trường kết hợp kinh doanh. Công trình gồm 1 trệt, 1 lầu có tổng diện tích sàn 110 m2. Kinh phí xây dựng khoảng 600 triệu đồng.

Trong đó, tiền xây dựng công trình lấy từ ngân sách TP Đà Lạt 100 triệu đồng, phần còn lại do ông Hoàng đầu tư. Theo đó, ông Hoàng được sử dụng công trình trong 10 năm.  

Tháng 7-2016, ông Hoàng xây dựng công trình hội trường tổ 12,14 sát vách nhà của gia đình ông.

Khi xây gần xong, cơ quan chức năng phát hiện ông Hoàng đã để đơn vị thi công xây dựng sai phép, sai thiết kế được duyệt và không đúng công năng hội trường khu phố.

Ngoài ra, công trình do ông Hoàng làm chủ đầu tư này mở rộng so với thiết kế ban đầu 70m2, lấn chiếm luôn phần lộ giới.

UBND TP Đà Lạt chỉ đạo UBND phường 2 (Đà Lạt) tiến hành tháo dỡ công trình sai phạm của ông Hoàng. Theo UBND phường 2, ông Hoàng có ý kiến tự tháo dỡ và trả mặt bằng trong tháng 5-2017.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên