26/04/2017 13:46 GMT+7

Bộ TN-MT khảo sát hiện trường sạt lở ở Vàm Nao

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 26-4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát hiện trường vụ sạt lở khiến 16 căn nhà rơi xuống sông Vàm Nao và trao tiền hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng.

Ông Hà (áo xanh giữa) nghe lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo tình hình sạt lở ở khu vực sông Hậu - Ảnh: Bửu Đấu
Bộ trưởng Trần Hồng Hà (áo xanh giữa) nghe lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo tình hình sạt lở ở khu vực sông Vàm Nao - Ảnh: Bửu Đấu

Đoàn đã đến khảo sát thực địa tại điểm sạt lở ở khu vực sông Vàm Nao thuộc tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng thông tin nhanh với đoàn về tình hình di dời dân, chăm lo bà con vùng bị ảnh hưởng cũng như các chế độ hỗ trợ tiền di dời nhà trong những ngày qua và công tác chăm lo cho các em học sinh trong vùng sạt lở…

Thay mặt đoàn công tác, ông Hà đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền, đoàn thể tỉnh An Giang đã di dân kịp thời, tránh được thiên tai nghiêm trọng và thăm hỏi tình hình đời sống, sinh hoạt của bà con vùng sạt lở.

Đồng thời tặng quà và số tiền mặt 8 triệu đồng/hộ cho 16 hộ dân có nhà bị sụp xuống sông nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn.

Bộ trưởng TN-MT trao tặng tiền và quà động viên bà con vùng sạt lở - Ảnh: Bửu Đấu
Bộ trưởng TN-MT trao tặng tiền và quà động viên bà con vùng sạt lở - Ảnh: Bửu Đấu

Trong một diễn biến khác, ông Vũ Minh Thao - phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - cho biết hiện 58/107 hộ đã nhận đủ số tiền 40 triệu đồng/hộ theo quy định về hỗ trợ di dời khi xảy ra thiên tai.

Ban quản lý dự án huyện cũng đang khẩn trương làm tuyến đường liên xã vòng qua đoạn sạt lở dài 1,8km để ổn định tình hình giao thông giúp bà con đi lại thuận tiện hơn.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên