20/04/2017 08:15 GMT+7

Đất đổ đầy đường, nhiều người lộn cổ

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Xe tải chở đất thi công công trình che đậykhông cẩn thận làm đất đỏ rơi xuống mặt đường làm nhiều người đi đường ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dính bẫy, phải nhập viện cấp cứu đêm 19-4.

Một trong số nhiều người bị thương nặng sau khi té ra nền đường tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Công Trứ tối 19-4 - Ảnh: bạn đọc Trần Đình Hằng cung cấp
Một trong số nhiều người bị thương nặng sau khi té ra nền đường tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Công Trứ tối 19-4 - Ảnh: bạn đọc Trần Đình Hằng cung cấp

Ông Trần Đình Hằng - người dân ở khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Công Trứ (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết 21h30 tối cùng ngày, ông chuẩn bị đóng cửa ngủ thì nghe tiếng động lớn ngoài đường.

Mở cửa ra thì thấy một số người đi xe máy té xuống đường đang được người đi đường và dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

Tại giao lộ, một lượng lớn đất đỏ bị rơi vãi xuống mặt đường suốt chiều dài khoảng 200m, tràn ra lòng đường. Do trời mưa phùn nên nước chỉ đủ thấm đất, xe qua lại đông đúc làm lớp bùn lan rộng, trở thành cái bẫy nằm giữa hai tuyến đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

“Tôi vừa đỡ một người cán trúng vệt bùn ở ngã tư té xuống đường, chân tay không cử động được. Người này vừa đi viện, chúng tôi vào nhà đóng cửa thì lại tiếp nghe cái “rầm”. Lại có thêm mấy khác nữa bị ngã” - ông Hằng nói.

Theo nhiều người dân, vệt bùn vương vãi trên đường là của xe tải chở đất thi công công trình rơi xuống nền đường từ sẩm tối. Đến 21g45, một số người dân phải đứng ra hiệu để cảnh báo người đi đường.

Có ít nhất 4 xe máy bị ngã xuống đường, trong số này nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Tới khoảng 22h mặt đường mới khô ráo bớt, xe cộ qua lại đỡ bị trơn trượt.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên