19/04/2017 10:31 GMT+7

Xe đầu kéo lật trên cao tốc, 10 tấn cà phê tràn ra đường

TRUNG ANH - A LỘC
TRUNG ANH - A LỘC

TTO - Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai khiến xe đầu kéo chở gần 10 tấn cà phê lật ngang xuống đường.

Cơ quan chức năng và người dân dùng cát khắc phục sự cố dầu tràn ra đường - Ảnh: Trung Anh
Cơ quan chức năng và người dân dùng cát khắc phục sự cố dầu tràn ra đường - Ảnh: Trung Anh

Theo Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), khoảng 6h sáng 19-4, xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Đình Thanh (ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) cầm lái chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Dầu Giây về huyện Long Thành.

Khi đến Km 54+700, đoạn thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, xe bất ngờ mất lái rồi lật sang làn đường bên trái. 

Tại hiện trường, xe đầu kéo và rơ-moóc lật nghiêng khiến gần 10 tấn cà phê nhân tràn ra đường, vết dầu loang đầy đường, xe đầu kéo hư hỏng nặng, toàn bộ kính chắn gió vỡ nát...

May mắn không có thương vong trong vụ tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, VEC E đã nhanh chóng đến hiện trường kịp thời dùng cát khắc phục sự cố dầu tràn và báo Công an huyện Thống Nhất, Phòng CSGT Đồng Nai đến xử lý.

Đến hơn 9h cùng ngày, do lượng cà phê tràn ra ngoài nhiều, chủ hàng đã thuê nhân công đến thu dọn. Một xe cứu hộ cũng được điều đến giải tỏa hiện trường. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TRUNG ANH - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên