17/04/2017 14:26 GMT+7

Nghệ An chỉ đạo khắc phục kênh 750 tỉ đồng nứt toác

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Theo Sở NN&PTNT Nghệ An, nếu các hạng mục ở kênh tưới tiêu Châu Bình mà nhà thầu thi công xong nhưng chưa nghiệm thu, để xảy ra sự cố sạt lở thì nhà thầu phải tự bỏ kinh phí làm lại.

Mặc dù chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều vị trí tại kênh tưới tiêu Châu Bình đang bị sạt lở, nứt toác nghiêm trọng - Ảnh: D.HÒA
Mặc dù chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều vị trí tại kênh tưới tiêu Châu Bình đang bị sạt lở, nứt toác nghiêm trọng - Ảnh: D.HÒA

Ngày 17-4, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An - cho biết Sở đang chỉ đạo Ban quản lý dự án Bản Mồng, nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, nứt lún tại kênh tưới tiêu Châu Bình (huyện Quỳ Châu) theo kết luận của đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường chủ trì.

Theo báo cáo cáo của Tổng công ty 36 - nhà thầu thi công kênh tiêu Châu Bình, kênh này được thi công từ năm 2014 đến nay đã hoàn thành 93% khối lượng công trình.

Kênh tưới tiêu Châu Bình làm đúng thiết kế, là kênh đào nên không được xử lý bề mặt 100% mái. Tình trạng sạt lở diễn ra từ tháng 7-2015, phía Tổng Công ty 36 đã nhiều lần báo lên chủ đầu tư, nhiều cuộc họp diễn ra nhưng chưa có phương án khắc phục. 

Ông Hiếu cho hay nguyên nhân sạt lở là do mực nước ngầm gây ra trong quá trình thi công. Hiện tượng sạt lở mái tại một số vị trí kênh tiêu Châu Bình với mức độ khá lớn, nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hai bên kênh nếu không được khắc phục kịp thời.

Hiện Sở NN&PTNT Nghệ An đang yêu cầu nhà thầu tư vấn triển khai lập phương án thiết kế dự toán khắc phục thiệt hại để gửi cơ quan bảo hiểm thẩm định, thống nhất việc khắc phục thiệt hại và sửa chữa những vị trí sạt lở.

“Công trình này đang quá trình thi công, chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Riêng các hạng mục nhà thầu thi công xong mà chưa nghiệm thu, để xảy ra sự cố sạt lở thì nhà thầu phải tự bỏ kinh phí làm lại. Đối với những điểm được lát bê tông mái kênh theo thiết kế, bị nứt, vỡ, chủ đầu tư không nghiệm thu công trình”, ông Hiếu khẳng định.

Dự kiến, kênh tưới tiêu Châu Bình sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017.

Kênh tưới tiêu Châu Bình là hạng mục nằm trong dự án hồ chứa nước Bản Mồng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 10-2012 với số vốn 756 tỉ đồng do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. 

Mặc dù chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều vị trí tại dự án này đang bị sạt lở, nứt toác nghiêm trọng. Người dân sống gần kênh tiêu lo ngại tình trạng sạt lở sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên