17/04/2017 20:34 GMT+7

​Đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng xây dựng hai hồ chứa nước

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Đó là dự án hồ chứa nước Đồng Mít có dung tích gần 90 triệu m3 với tổng mức đầu tư 2.143 tỉ và và dự án hồ chứa nước Cánh Tạng với tổng mức đầu tư 3.115 tỉ đồng.

Tin từ Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 17-4 cho biết Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và điều tiết lũ với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.

Cụ thể, dự án hồ chứa nước Đồng Mít có dung tích gần 90 triệu m3 với tổng mức đầu tư 2.143 tỉ đồng sẽ được xây dựng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định nhằm điều tiết nước trong mùa khô và cắt giảm lũ trong mùa mưa cho 4 huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhân và Phù Mỹ.

Dự án này bao gồm đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và công trình phụ trợ.

Trong khi đó, dự án hồ chứa nước Cánh Tạng với dung tích khoảng 95 triệu m3 được xây dựng tại huyện Lạc Sơn, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình với tổng mức đầu tư 3.115 tỉ đồng nhằm điều tiết nguồn nước tưới cho gần 6.500ha đất canh tác của 17 xã thuộc hai 2 Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, dự án này còn giúp tạo nguồn cấp nước bổ sung cho hơn 3.500 hộ dân thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và các công trình hạ du rộng hơn 2.500ha thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên