16/04/2017 12:40 GMT+7

Thái Nguyên xem xét trách nhiệm vụ 'thừa 23 phó phòng'

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và báo cáo Thủ tướng trước 15-5.

Thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên cho hay sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm thừa 23 phó phòng, trong hai ngày vừa qua thường trực tỉnh ủy đã họp và giao nhiệm vụ cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao.

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong vụ bổ nhiệm thừa 23 phó phòng dưới sự giám sát của lãnh đạo tỉnh.

Sở Nội vụ sẽ thẩm định đề án vị trí việc làm trước 25-4 để UBND tỉnh điều chỉnh theo chủ trương tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa số lãnh đạo với biên chế của các cơ quan.

Trước đó, tháng 12-2016 cơ quan chức năng có kết luận thanh tra cho thấy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên thừa 23 phó phòng.

Có những phòng, ban có 5-6 cấp phó, nếu kể cả trưởng phòng là 7 lãnh đạo trong khi cả phòng chỉ có 11 nhân sự.

Đến tháng 3-2017, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn điều chỉnh, đến nay còn 2 phòng có 3 cấp phó.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên