05/04/2017 08:36 GMT+7

Cháy nhà trong đêm, 3 người thiệt mạng

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng rạng sáng 5-4 đã khiến 2 người trong gia đình và người giúp việc tử vong.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy- Ảnh: Trường Trung
Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: Trường Trung

Thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát khoảng 3h30, lúc này có 6 người trong nhà.

Chủ nhà là ông Nguyễn Văn Bảy cùng vợ và con nhỏ kịp thoát ra hô hoán người dân đến cứu. Tuy nhiên lửa cháy lớn kèm theo tiếng nổ nên ba người còn lại bị kẹt trong nhà đã tử vong.

Ông Lê Hùng, một người dân trên đường Nguyễn Tư Giản, cho biết khi nghe hô hoán, ông và người dân đã chạy đến ứng cứu. Nhưng do ngọn lửa bùng phát quá mạnh nên không thể làm gì được cho đến khi xe cứu hỏa đến.

“Khi chúng tôi tới lửa đã táp mạnh. Nhà khóa kín bằng cửa sắt nên đành chịu. Đứng xa 10m trước nhà vẫn nghe nóng hừng hực, một lúc sau thì liên tiếp có tiếng nổ mà sau nghi do xăng trong xe gây ra" - ông Hùng kể.

Đám cháy gây ra đau xót cho người thân trong gia đình ông Bảy - Ảnh: Trường Trung
Những chiếc xe máy trong nhà cháy trơ khung - Ảnh: Trường Trung
Những chiếc xe máy trong nhà cháy trơ khung - Ảnh: Trường Trung
Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: Trường Trung
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy chỉ còn lại tro đen - Ảnh: Trường Trung
Nhiều người còn bàng hoàng trước hậu quả đau xót do đám cháy gây ra - Ảnh: Trường Trung

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy Đà Nẵng đã điều hơn 10 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phá cửa cứu người. Tuy nhiên do lửa quá lớn, trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên đến gần 5h lực lượng mới khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang các nhà xung quanh.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng và quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc và hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình.

Đến 8g, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Danh tính ba người tử vong được xác định là Nguyễn Huyền Hà Nhi (18 tuổi, con gái ông Bảy), Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi, em vợ ông Bảy) và Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, người giúp việc trong gia đình). 

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên