04/04/2017 11:02 GMT+7

Hà Nội nghiên cứu thêm cách đặt tên đường theo số

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở Văn hóa - thể thao nghiên cứu thêm việc đặt tên đường theo số để phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng sau này.

Ngoài nghiên cứu đặt tên đường phố theo địa danh, danh nhân, thành phố Hà Nội vừa giao nghiên cứu đặt tên đường phố theo số tự nhiên
Ngoài nghiên cứu đặt tên đường phố theo địa danh, danh nhân, TP Hà Nội đang nghiên cứu thêm việc đặt tên đường phố theo số - Ảnh: Xuân Long

Kết luận về việc đề xuất đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2017, chủ tịch UBND TP Hà Nội phố giao Sở Văn hóa - thể thao thực hiện kiểm kê, phân loại, đánh giá tình hình đặt tên đường, phố và công trình công cộng từ năm 2002 đến nay.

Giao Sở Văn hóa - thể thao thiết lập ngân hàng tên đường phố theo các dạng tên, có sự phân loại theo thứ tự ưu tiên đặt trước sau. Thống kê, phân loại, điều tra thực tế số lượng đường, phố chưa có tên cần đặt.

Trên cơ sở đó lựa chọn tên đường địa danh, danh nhân để đề xuất đặt tên cho phù hợp với từng cấp độ, quy mô tên đường, phố. UBND TP cũng giao Sở Văn hóa - thể thao nghiên cứu đặt tên theo số để phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng sau này.

Hồ sơ trình đề nghị đặt tên đường, phố cần có báo cáo tác động kinh tế xã hội, phân rõ trách nhiệm các bên sau khi HĐND TP thông qua và ban hành nghị quyết về đặt đổi tên đường phố và công trình công cộng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về hướng nghiên cứu đặt tên đường phố theo số, ông Tô Văn Động - giám đốc Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội - cho biết đây là một trong những hướng nghiên cứu có thể thực hiện trong tương lai.

“Việc đặt tên đường phố Hà Nội theo số tức là có thể đặt tên đường phố số 1, 2,3,4… và trên những tuyến phố đó cũng cụ thể tên ngõ theo số ngõ và số đường” - ông Động cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Động, việc đặt tên đường phố theo số hiện nay chưa thực hiện được vì nghị định của Chính phủ chưa quy định.

“Trước mắt Hà Nội sẽ nghiên cứu việc đặt tên đường phố theo số, sau đó sẽ kiến nghị sửa đổi nghị định của Chính phủ để thực hiện” - ông Động cho biết.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên