01/04/2017 15:25 GMT+7

Nha Trang đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Sáng 1-4, Thanh tra giao thông, Công an thành phố, phòng quản lý đô thị phối hợp cùng tổ kiểm tra liên ngành, 7 tổ công tác liên phường... TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Thu giữ xe máy đậu trái phép trên vìa hè đường Trần Phú (TP. Nha Trang) - Ảnh: THÁI THỊNH
Thu giữ xe máy đậu trái phép trên vỉa hè đường Trần Phú (TP Nha Trang) - Ảnh: THÁI THỊNH

Theo đó, qua quá trình kiểm tra rà soát vỉa hè trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, 2-4, 23-10, Lê Hồng Phong, Trần Quý Cáp, Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Lê Thánh Tôn, Yersin, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Thống Nhất, Quang Trung, Thái Nguyên…, lực lượng đã phát hiện một số sai phạm và tiến hành xử lý.

Trên đường Trần Phú, một số điểm để xe máy không đúng quy định lấn chiếm vỉa hè đã bị lực lượng tiến hành thu giữ. Tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tất Thành…, nhiều cửa hàng để biển hiệu lấn chiếm vỉa hè người đi bộ. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ, đồng thời những biển hiệu trên cao yêu cầu chủ kinh doanh phải tự tháo xuống trong ngày.

Những trường hợp quán kinh doanh cố tình vi phạm hoặc xây bậc thềm cửa hàng quán ra vỉa hè bị yêu cầu dỡ bỏ. Trong sáng cùng ngày, các vật dụng buôn bán, xe máy đậu sai quy định, bảng hiệu, cây xanh lấn chiếm vỉa hè đã được đội quản lý đô thị thu giữ và đưa về UBND phường xử lý.

Ông Ngô Khắc Thinh, phó trưởng Phòng quản lý đô thị TP. Nha Trang, cho biết sau nhiều ngày tuyên truyền thông báo về việc dọn sạch vỉa hè cho người đi bộ, hầu hết cửa hàng kinh doanh trên vỉa hè đều tự giác tháo dỡ và chấp hành.

Dự kiến theo kế hoạch trong năm 2017 thành phố đồng loạt tổ chức ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong 5 đợt cao điểm. Đợt 1 (1-4 đến 15-6), đợt 2 (25-6 đến 15-9), đợt 3 (15-9 đến 3-12) và trong những thời điểm Tết Nguyên đán, Festival biển Nha Trang.

Trong đợt 1, thành phố tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, lập bãi trông giữ xe trái phép; các trường hợp dùng bục, bệ làm cầu dẫn từ lòng đường lên vỉa hè, từ vỉa hè vào nhà và các phương tiện ôtô đậu đỗ sai quy định ở 28 tuyến đường.

Thu giữ xe máy đậu trái phép trên vìa hè đường Trần Phú (TP. Nha Trang) - Ảnh: THÁI THỊNH
Thu giữ xe máy đậu trái phép trên vỉa hè đường Trần Phú (TP Nha Trang) - Ảnh: THÁI THỊNH
Lực lượng chức năng đang xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường ở TP. Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH
Lực lượng chức năng đang xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường ở TP. Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH
Lực lượng chức năng đang xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường ở TP. Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH
Lực lượng chức năng đang xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường ở TP. Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH
Lực lượng chức năng đang xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường ở TP. Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH
Lực lượng chức năng đang xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường ở TP. Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH
Lực lượng chức năng đang xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường ở TP. Nha Trang - Ảnh: THÁI THỊNH
Một người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cự cãi khi bị lực lượng chức năng xử lý - Ảnh: THÁI THỊNH
Một người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cự cãi khi bị lực lượng chức năng xử lý - Ảnh: THÁI THỊNH
THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên