28/03/2017 18:13 GMT+7

Đồng Nai ngừng tất cả dự án nạo vét sông

A LỘC
A LỘC

TTO - Đó là khẳng định của ông Từ Nam Thành, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai tại cuộc họp với UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành ngày 28-3.

Lực lượng chức năng quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận xã Tam Phước, TP.Biên Hòa vào rạng sáng 24-2 - Ảnh: A LỘC
Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận xã Tam Phước, TP Biên Hòa rạng sáng 24-2 - Ảnh: A LỘC

Theo ông Từ Nam Thành, trên địa bàn hiện có tổng cộng 14 dự án nạo vét, thông luồng cho tận khu khoáng sản. Trong đó, 6 dự án nạo vét luồng lạch, tận thu khoáng sản theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn do Đồng Nai cấp phép đã dừng và tạm dừng hoạt động; 8 dự án do Bộ GTVT cấp phép hiện cũng đã tạm dừng khai thác.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tình hình bơm hút cát trái phép trên sông có giảm so với trước đây nhưng vẫn còn tiếp diễn.

Cụ thể, từ cuối năm 2015 đến nay, toàn tỉnh phát hiện hơn 80 vụ, thu giữ 37 ghe và phương tiện của các đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông. Trong đó, một số vụ bơm hút cát có quy mô lớn.

Nguyên nhân, công an Đồng Nai cho rằng do lợi nhuận hoạt động khai thác cát rất lớn trong khi mức chế tài, xử lý còn nhẹ, muốn xử lý hình sự thì đối tượng phải gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nghiêm trọng thế nào thì luật cũng chưa quy định.

Ngoài ra, cũng theo đại diện Công an Đồng Nai, qua khảo sát 60 bến bãi hoạt động ven bờ, có 49 điểm không phép, 35 điểm trong đó có biểu hiện mua cát từ các hoạt động khai thác trái phép.

Tại cuộc họp, chính quyền hai huyện Tân Phú và Định Quán cũng phản ánh các dự án khai thác cát trên thượng nguồn sông Đồng Nai thời gian qua chưa đúng với giấy phép được cấp.

Bên cạnh đó, khu vực giáp rảnh giữa Đồng Nai và Lâm Đồng tồn tại nhiệu dự án, nếu không triển khai đồng bộ thì thì trạng sạt lở bờ sông vẫn tiếp diễn.

Hai phương tiện khai thác cát lậu bị Đội Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ đưa về xử lý cuối tháng 12- 2016 - Ảnh: A LỘC
Hai phương tiện khai thác cát lậu bị Đội Cảnh sát môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ đưa về xử lý cuối tháng 12-2016 - Ảnh: A LỘC

Theo Sở Tài nguyên môi trường Đồng Nai, trên địa bà có 6 dự án khai thác cát, chủ yếu tập trung ở thượng nguồn sông Đồng Nai do sở cấp phép.

Qua kiểm tra, phát hiện 2 doanh nghiệp khai thác sai quy định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng sạt lở bờ sông, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân sống dọc bờ sông khu vực khai thác cát.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Văn Chánh - phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết việc khai thác cát không thể cấm hoàn toàn vì đây là nguồn vật liệu quan trọng phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, tỉnh sẽ điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng siết chặt lại các dự án và bến bãi. Dự án nào thật sự cần thiết, có quy hoạch khoáng sản ở đó thì mới quy hoạch bến bãi để phục vụ khu vực đó.

Ông Chánh chỉ đạo Sở GTVT Đồng Nai rà soát lại việc quy hoạch bến bãi, đồng thời chỉ đạo công an tỉnh kiến nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp địa phương ngăn chặn khai thác cát trái phép ở các địa bàn giáp ranh.

Ông Chánh cũng chỉ đạo Sở TN-MT Đồng Nai chuẩn bị nội dung để tháng tới làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhằm có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên