22/03/2017 20:12 GMT+7

Phó thủ tướng yêu cầu Phú Yên báo cáo vụ phá rừng phòng hộ

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

Liên quan đến vụ hợp tác xã phá rừng phòng hộ lấy gỗ làm cống tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ. 

Nếu đúng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-4-2017.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 22-3, ông Võ Ngọc Hòa - chủ tịch UBND huyện Đông Hòa - cho biết huyện đã làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại xã Hòa Hiệp Bắc.

Theo đó, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc HTX Nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Hòa Hiệp Bắc đã cho người chặt phá, khai thác trái phép gần 5m3 gỗ phi lao rừng phòng hộ ven biển trồng cách đây 20-30 năm, do hợp tác xã này quản lý.

“UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định, với khối lượng gỗ khai thác trái phép này, mức phạt tối đa là 40 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện cũng giao UBND xã Hòa Hiệp Bắc tổ chức kiểm điểm đối với các các cá nhân vi phạm; buộc hợp tác xã trồng lại rừng đã bị chặt phá” - ông Hòa nói.

Như Tuổi Trẻ phản ánh, ngày 5-3, người dân địa phương phát hiện HTX Nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Hòa Hiệp Bắc công khai cho người đến cưa hạ phi lao tại khu rừng phòng hộ ven biển đưa lên xe chở đi.

Nhiều người dân kéo đến ngăn chặn xe chở gỗ, yêu cầu lập biên bản rồi buộc đưa về trụ sở xã để xử lý. Sau đó, lãnh đạo Đông Hòa đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Kết quả kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện Đông Hòa cho thấy có khoảng 35 cây gỗ phi lao bị cưa hạ, hầu hết là cây đang sống.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên