21/03/2017 19:01 GMT+7

Hà Nội: Khắc phục đi lại, dân làm bậc tam cấp trong nhà

PHƯƠNG CHINH
PHƯƠNG CHINH

TTO - Ngày 21-3, nhiều hộ dân trên các tuyến phố: Xã Đàn, Hào Nam, Thụy Khuê… tiến hành xây lại bậc tam cấp trong nhà để khắc phục đi lại.

Trên đường Thụy Khuê, các nền nhà không quá cao nên người dân có thể tự sửa và xây lại bậc tam cấp
Trên đường Thụy Khuê, các nền nhà không quá cao nên người dân có thể tự sửa và xây lại bậc tam cấp

Sau đợt ra quân giải cứu vỉa hè ở Hà Nội, các bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè của nhiều hộ gia đình và hộ kinh doanh bị phá bỏ. Trên nhiều tuyến phố, khi bậc tam cấp bị phá lộ ra nền nhà cách vỉa hè khá cao.

Để khắc phục tình trạng đó, người dân đã phá bỏ một phần sàn nhà để xây bậc lên xuống lùi vào trong nhà.

Chi phí để xây lại bậc tam cấp của người dân khoảng từ 1 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, tùy độ cao của nhà.

Bà Đỗ Thị Hải (nhà 37 Hào Nam) cho biết: “Chi phí xây bậc tam cấp nhà tôi đã là 4,5 triệu đồng,  cộng thêm việc làm lại cửa vì bậc tam cấp lùi vào nhà khá nhiều, nên tổng chi phí hơn 11 triệu đồng”.

Trên phố Xã Đàn, phần lớn nền của các nhà ở đây cao hơn vỉa hè, một số hộ kinh doanh cũng đã xây bậc tam cấp để dễ dàng đi lại. Cùng với việc xây lại bậc tam cấp hợp lý, các hộ dân còn trát lại tường, lát gạch, khôi phục mỹ quan sau khi công trình lấn chiếm vỉa hè bị phá.

Hộ kinh doanh trên phố Hào Nam (Đống Đa) phải làm lại cả cửa nhà vì khi xây lại bậc tam cấp mới phải lấn vào nhà khá nhiều
Hộ kinh doanh trên phố Hào Nam (Đống Đa) phải làm lại cả cửa nhà vì khi xây lại bậc tam cấp mới phải lấn vào nhà khá nhiều
Để mỹ quan hơn, sau khi bậc tam cấp được xây xong, các hộ dân sẽ tiến hành lát gạch
Để mỹ quan hơn, sau khi bậc tam cấp được xây xong, các hộ dân sẽ tiến hành lát gạch
Một số hộ kinh doanh trên phố Xã Đàn cũng đã xây bậc tam cấp mới lùi vào để tiện đi lại, buôn bán
Một số hộ kinh doanh trên phố Xã Đàn cũng đã xây bậc tam cấp mới lùi vào để tiện đi lại, buôn bán
Các chân tường bị khoan phá cũng được trát và xây lại
Các chân tường bị khoan phá cũng được trát và xây lại
Trên đường Thụy Khuê, đa phần các nền nhà cách vỉa hè không quá cao nên người dân đã tự tay làm lại bậc đi lại
Trên đường Thụy Khuê, phần lớn các nền nhà cách vỉa hè không quá cao nên người dân đã tự tay làm lại bậc tam cấp 
“Nền nhà không quá cao, cũng tự xây lại được nên chi phí xây  của gia đình là 1,5 triệu đồng. Xây lại vừa đẹp mà bà lớn tuổi cũng đi lại dễ hơn”  - Ông Nguyễn Văn Dũng (nhà 204 Thuỵ Khuê) chia sẻ
“Nền nhà không quá cao, cũng tự xây lại được nên chi phí xây của gia đình là 1,5 triệu đồng. Xây lại vừa đẹp mà bà lớn tuổi cũng đi lại dễ hơn” - ông Nguyễn Văn Dũng (nhà 204 Thụy Khuê) chia sẻ
Ngoài xây mới bậc đi lại đúng quy định, một số hộ dân còn lát lại gạch vỉa hè chỗ bậc tam cấp bị phá cho thẩm mỹ
Ngoài xây mới bậc đi lại đúng quy định, một số hộ dân còn lát lại gạch vỉa hè chỗ bậc tam cấp bị phá cho thẩm mỹ
Bậc tam cấp mới sau khi hoàn thành khá đẹp, khắc phục việc đi lại và không còn lấn chiếm vỉa hè
Bậc tam cấp mới sau khi hoàn thành khá đẹp, khắc phục việc đi lại và không còn lấn chiếm vỉa hè
PHƯƠNG CHINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên