21/03/2017 14:05 GMT+7

Dứa thối bất thường, dân Lào Cai khóc ròng

DƯƠNG LIỄU - CHÍ TUỆ
DƯƠNG LIỄU - CHÍ TUỆ

TTO - Khoảng 10 ngày nay, hàng loạt diện tích trồng dứa tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai bị thối bất thường khiến người dân thiệt hại nặng nề.

Nương dứa nhà chị Lù Thị Thường có khoảng 40.000 cây đang chuẩn bị cho thu hoạch thì bị thối, ủng nên các thương lái đều không mua dù đã đặt cọc tiền trước - Ảnh: Chí Tuệ

Theo người dân xã Bản Lầu, khoảng 10 ngày nay, dứa cứ chín là thối hàng loạt. Nương dứa nhà chị Lù Thị Thường, ở thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, trồng 40.000 gốc dứa, sau 18 tháng chăm sóc đến nay chuẩn bị thu hoạch thì bị thối, ủng hàng loạt.

“Thương lái đã đặt mua 80 triệu đồng, nhưng khi vào xem thấy vậy họ không mua nữa, giờ không biết bán cho ai”, chị Thường nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại xã Bản Lầu sáng 21-3, nhiều xe máy chở dứa hỏng chạy từ nương dứa ra điểm tập kết để bán cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kim Sơn, một trong những đầu mối còn đứng ra thu mua cho dân sau khi các thương lái "bỏ chạy".

Tuy nhiên, theo người dân, mỗi hộ gia đình bị thối hàng chục tấn dứa mà công ty chỉ mua được vài tạ nên năm nay không đủ tiền phân bón.

Hàng trăm ha dứa bị thiệt hại đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: Chí Tuệ

“Từ chiều 19 đến 21-3, công ty thu mua dứa, bình thường bán ra 4.500 đồng/kg nhưng nay chỉ có 3.500 đồng/kg, mà thu mua làm gì thì chúng tôi không biết. Vớt vát bán được đồng nào hay đồng đó thôi” - bà Trương Thị Tuyết, một người dân, than thở.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND xã Bản Lầu Dương Hồng Trung cho biết sau khi kiểm tra, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai khẳng định dứa thối không phải do sâu bệnh. Trong khi người dân xã Bản Lầu nói họ nghi ngờ dứa thối do ô nhiễm khí thải từ nhà máy gần bên.

Trước đó, chiều 20-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng đã đi kiểm tra và làm việc với các bên liên quan, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng dứa bị úa, thối, hỏng.

Một số hình ảnh do Tuổi Trẻ ghi nhận sáng 21-3:

Theo người dân xã Bản Lầu, khoảng 10 ngày nay, dứa bắt đầu xuất hiện tình trạng ủng, thối bất thường - Ảnh: Chí Tuệ

 

Không khó để bắt gặp những đống dứa bị thối ủng người dân vứt bỏ chất đống trên đồi dứa ở Mường Khương - Ảnh: Chí Tuệ
Sáng 21-3, người dân tiếp tục hái dứa hỏng mang ra điểm tập kết để bán cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kim Sơn - Ảnh: Chí Tuệ
Hàng tấn dứa thối ủng của người dân xã Bản Lầu đang chờ để cân bán cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kim Sơn - Ảnh: Chí Tuệ
Hôm nay đã là ngày thứ ba người dân mang dứa hỏng ra điểm tập kết để bán cho công ty Kim Sơn nhưng vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa bán hết dứa hỏng - Ảnh: Chí Tuệ
Trồng dứa là nghề chính của người dân xã Bản Lầu hàng chục năm nay. Tuy nhiên từ trước đến nay chưa xảy ra hiện tượng dứa thối ủng lớn như bây giờ. Người dân xã Bản Lầu nghi ngờ dứa thối do ô nhiễm khí thải từ nhà máy gần đó - Ảnh: Chí Tuệ
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kim Sơn mua lại với giá 3.500 đồng/kg, thấp hơn giá thị trường khoảng 1.000 đồng/kg - Ảnh: Chí Tuệ

 

 

 

DƯƠNG LIỄU - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên