19/03/2017 13:57 GMT+7

​Người dân lại đưa ôtô phản đối trạm thu phí Bến Thủy

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Cho rằng chủ đầu tư chậm trễ trong việc điều chỉnh giá vé qua trạm thu phí, hàng chục người dân đưa ôtô dán băng rôn “diễu phố” phản đối trạm thu phí cầu Bến Thủy sáng 19-3.

Người dân lại đưa ôtô phản đối trạm thu phí Bến Thủy vào sáng 19-3 -  Ảnh: DOÃN HÒA
Người dân lại đưa ôtô phản đối trạm thu phí Bến Thủy sáng 19-3 - Ảnh: DOÃN HÒA

Khoảng 9h30 sáng 19-3, hàng chục người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh (Nghệ An) đưa ôtô dán băng rôn chạy qua cầu Bến Thủy 1 nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục phản đối việc thu phí trạm thu phí cầu Bến Thủy do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) quản lý, khai thác.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông đến hiện trường để điều tiết giao thông, tuyên truyền chủ phương tiện không lưu thông vào vào khu vực trung tâm TP Vinh.

Cùng lúc, để tránh ùn tắc giao thông qua Trạm thu phí Bến Thủy 1, nhân viên trạm phải đứng ngoài cabin thu phí bán vé trực tiếp cho các ôtô. Công an TP Vinh sau đó cũng bổ sung thêm xe cẩu của cảnh sát giao thông để chủ xe nào không hợp tác sẽ bị cưỡng chế.

Theo các chủ xe, chủ đầu tư là Cienco 4 chậm trễ trong việc điều chỉnh giá vé qua trạm thu phí dù họ đã kiến nghị nhiều lần “không đi mét đường nào cũng phải đóng phí là vô lý”.

Ngoài ra, mới đây Cienco 4 còn ban hành văn bản yêu cầu người dân thực hiện cam kết “lạ lùng” khi thống kê ôtô nếu thuộc diện được miễn, giảm sẽ “không tham gia giao thông trên các tuyến của dự án BOT. Nếu phát hiện ra chúng tôi từ chối mức hỗ trợ hiện đang được hưởng do nhà đầu tư BOT chi trả”.

Trung tá Võ Mậu Sơn - trạm trưởng Trạm Công an Gia Lách, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - cho hay sáng 19-3, có khoảng 30 ôtô tiếp tục phản đối trạm thu phí Bến Thủy, các phương tiện này di chuyển chậm qua cầu Bến Thủy trong trật tự.

Nhân viên trạm thu phí Bến Thủy phải đứng ngoài cabin thu phí bán vé trực tiếp cho các ôtô - Ảnh: DOÃN HÒA
Nhân viên trạm thu phí Bến Thủy phải đứng ngoài cabin thu phí bán vé trực tiếp cho các ôtô - Ảnh: DOÃN HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện lãnh đạo Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho hay, trước đó Cienco 4 đã thực hiện hỗ trợ tiền chênh lệch giữa vé tháng, vé quý mới so với vé tháng, vé quý cũ cho các cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú ở hai bên cầu Bến Thủy khi qua hai trạm thu phí.

Hiện Cienco 4 đang tiếp tục phối hợp các địa phương thống kê ôtô theo số lượng, biển số, chủng loại… của người dân sống gần hai trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 để trình Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét phương án điều chỉnh miễn, giảm giá vé vừa đảm bảo kế hoạch hoàn vốn cho chủ đầu tư vừa phù hợp với kiến nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trước đó.

Đến khoảng 10h30, giao thông qua khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 đã ổn định trở lại sau khi các ôtô phản đối rời khỏi.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên