11/03/2017 10:04 GMT+7

Thành ủy TP.HCM ra chỉ thị về trật tự đô thị

VIỄN SỰ - MAI HOA
VIỄN SỰ - MAI HOA

TTO - Tin từ Thành ủy TP.HCM cho biết ngày 10-3, Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã ký chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tich UBND.TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu càu các đơn vị không đọc báo cáo mà nói vào trong tâm vấn đề về trật tự đô thi - Ảnh Tự Trung
Chủ tich UBND.TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu càu các đơn vị không đọc báo cáo mà nói vào trong tâm vấn đề về trật tự đô thi - Ảnh Tự Trung

Lý do ra chỉ thị, theo Thành ủy TP.HCM, do trong những năm qua công tác quản lý trật tự đô thị đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những tồn tại, trong đó có tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán... trật tự mỹ quan đô thị chưa được đảm bảo.

Chỉ thị của Thành ủy TP.HCM nhằm khắc phục những bất cập trên.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất

Chỉ thị nêu rõ: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm trật tự đô thị, khi để xảy ra tình trạng vi phạm về quy định buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường”.

Chỉ thị của Thành ủy cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu với Ban cán sự Đảng UBND TP. Trong đó có việc chỉ đạo các sở ngành, quận huyện... thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tram giám sát thường xuyên công tác bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn TP.

Song song đó là lắp đặt các hê thống biển báo, camera, danh mục các tuyến đường được tạm thời sử dụng một phần làm bãi giữ xe...

Thành ủy cũng cho rằng về lâu dài phải đầu tư xây dựng các bãi đậu xe cao tầng theo hình thức xã hội hóa; quy định cấp và thu hồi giấy phép kinh doanh với doanh nghiệp gắn với điều kiện phải có bãi đậu xe, không ảnh hưởng đến giao thông công công cộng.

Với Công an TP, Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo tăng cường kiểm tra rà soát và có biện pháp giải quyết tình trạng ôtô dừng, đỗ không đúng nơi quy định... Đồng thời nghiên cứu đề xuất quy định về bổ sung hình thức chế tài xử lý vi phạm dừng đỗ xe trái phép.

Đại diên UBND quận 1 báo cáo tình hình lập lại trật tự vỉa hè báo cáo tại  Hội nghị Quán triệt , công tác thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP.HCM - Ảnh Tự Trung
Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận báo cáo tình hình lập lại trật tự vỉa hè báo cáo tại Hội nghị Quán triệt, công tác thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP.HCM - Ảnh Tự Trung

 

Thống nhất từ trên xuống dưới

Thành ủy TP.HCM chỉ thị Ban thường vụ các quận, huyện chỉ đạo UBND các quận, huyện phải thống nhất từ trên xuống về cách triển khai lập lại trật tự độ thị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

“Quá trình lập, triển khai các kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cần có phương án tổ chức lấy ý kiến đại diện nhân dân” - chỉ thị nêu rõ.

Đối với các chợ tự phát, phải sắp xếp bố trí các khu vực chợ để người dân buôn bán thuận tiện, đồng thời có kế hoạch di dời tái bố trí tiểu thương, người dân buôn bán tại những nơi đã quy định, sắp xếp.

Chỉ thị của Thành ủy cũng đề nghị Đảng đoàn MTTQVN TP.HCM, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, gia sát...

Yêu cầu Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đô thị.... tập trung vào đối tượng thanh niên, sinh viên, học sinh.

Yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP lãnh đạo HĐND TP chỉ đạo các ban HĐND TP tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện.

Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT TP.HCM báo cáo tại  Hội nghị Quán triệt , công tác thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP.HCM - Ảnh Tự Trung
Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT TP.HCM báo cáo tại Hội nghị Quán triệt , công tác thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP.HCM - Ảnh Tự Trung

 

“Làm đi, không kiến nghị nữa!”

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đưa ra yêu cầu này ngay trong phần khai mạc hội nghị Hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP, do Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 11-3.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định hành lang pháp lý về chuyện lập lại trật tự đô thị đã có đầy đủ, chỉ còn một số vướng mắc sẽ chỉnh sửa tiếp.

“Ở hội nghị này tôi đề nghị các đồng chỉ không đọc tham luận nữa, nói vào các giải pháp cụ thể đi” - chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Người dân trên đương Nguyễn Du Q.1 TP.HCM  hưởng ứng đập bỏ phần tam cấp lấn chiếm vỉa hè - Ảnh Tự Trung
Người dân trên đương Nguyễn Du Q.1 TP.HCM hưởng ứng đập bỏ phần tam cấp lấn chiếm vỉa hè - Ảnh Tự Trung

 

Quận 1 kiến nghị thu phí giữ xe theo giờ thay vì theo lượt

Giá giữ xe theo lượt không phù hợp nếu đỗ xe cả ngày. Bởi vậy, UBND quận 1 kiến nghị thành phố cho phép các bãi giữ xe tại quận 1 thu phí theo giờ thay vì theo lượt như hiện nay.

Theo ông Trần Thế Thuận - chủ tịch UBND quận 1 - quy định của UBND TP về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 1, đối với ôtô loại dưới 10 chỗ 20.000 đồng/lượt/xe vào ban ngày, 40.000 đồng/lượt/xe vào ban đêm.

Mức giá này không phù hợp đối với những xe chỉ gửi một lượt nhưng đậu cả ngày.

“Chính vì vậy nên nhiều điểm trông giữ xe tự nâng mức giá lên, vi phạm quy định. Giá cao khiến nhiều người không gửi xe ở bãi mà đỗ ngay trên lòng đường vỉa hè”, ông Thuận nói.

Được biết, UBND quận 1 đã từng kiến nghị TP cho phép các bãi xe tại quận 1 được thu phí theo giờ thay vì theo lượt, nhưng chưa được chấp thuận.

Ngoài kiến nghị nêu trên, để đảm bảo trật tự đô thị, quận 1 cũng kiến nghị TP sớm triển khai các dự án bãi đậu xe ngầm, nhất là khu vực trung tâm, có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp và người dân…

VIỄN SỰ - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên