06/03/2017 18:35 GMT+7

Cần Thơ: cán bộ, đảng viên và gia đình không lấn chiếm vỉa hè

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Chiến dịch ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường đang lan tỏa, TP. Cần Thơ cũng đang ráo riết chấn chỉnh đất Tây Đô, đặc biệt đề xuất cán bộ, đảng viên và gia đình không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Các quán ăn trên đường Đề Thám (quận Ninh Kiều) đặt biển quảng cáo chiếm hết vỉa hè của người đi bộ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Các quán ăn trên đường Đề Thám (quận Ninh Kiều) đặt biển quảng cáo chiếm hết vỉa hè của người đi bộ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 6-3, chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống ký văn bản gửi giám đốc sở, các cơ quan ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung quản lý trật tự xây dựng, rà soát, sắp xếp khu vực kinh doanh thương mại, đảm bảo giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Ngoài ra, quận huyện phải sắp xếp trật tự vỉa hè, tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lòng đường, đậu đỗ xe sai quy định, gắn biển quảng cáo trên vỉa hè gây ảnh hưởng trật tự đô thị và an toàn giao thông, sử dụng vỉa hè để trồng cây, mua bán, làm điểm tập kết vật liệu xây dựng…

Bên cạnh việc yêu cầu kiểm tra, xử phạt chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhắc nhở, tác động mạnh mẽ đến người dân, nhất là các hộ tiểu thương, buôn bán nhỏ… nâng cao nhận thức. Đặc biệt tiên phong trong vấn đề này là cán bộ, đảng viên và gia đình không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Văn bản chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng nêu rõ: “Trước mắt chọn quận Ninh Kiều là địa bàn điểm để tập trung kiểm tra, lập lại trật tự, xử lý nghiêm các vi phạm lòng đường, lề đường, biển báo, biển quảng cáo... "

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên