03/03/2017 19:12 GMT+7

Hải Phòng xây cầu vượt 1.300 tỉ trong 180 ngày

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Công trình dự kiến tạo kỷ lục mới về tiến độ thi công ở Hải Phòng, có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết "điểm đen" về ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Đình Vũ.

Phối cảnh cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ sau khi hoàn thành - Ảnh: BTC
Phối cảnh cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ sau khi hoàn thành - Ảnh: BTC

Chiều 3-3, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ với thời gian dự kiến hoàn thành công trình trong vòng 6 tháng.

Công trình cầu vượt vĩnh cửu này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết "điểm đen" về ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Đình Vũ - nơi có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc.

Công trình do Sở GTVT TP làm chủ đầu tư, giao liên doanh Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng làm nhà thầu xây dựng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.300 tỉ đồng với việc di dời hơn 300 hộ dân để giải phóng mặt bằng, xây dựng cầu vượt trên hướng đường Lê Thánh Tông - đường tỉnh 356.

Cầu có thiết kế gồm 7 nhịp dài 35 mét, tổng chiều dài toàn cầu 252,2 mét, bề rộng 18,5 mét. Kết cấu sử dụng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục.

Ông Nguyễn Trọng Khải - tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng cho biết công ty sẽ bố trí nhân lực, vật lực để hoàn thành dự án trong vòng 180 ngày kể từ khi khởi công.

"Đây sẽ là công trình tạo nên một kỷ lục mới về tiến độ thi công ở Hải Phòng" - ông Khải cho biết thêm.

Để đảm bảo việc hoàn thành công trình trong thời gian 6 tháng, UBND TP Hải Phòng cũng đã có công văn đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) nghiên cứu giảm cước phí lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tuyến đường đang bị cấm tạm thời để phục vụ thi công dự án.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên