02/03/2017 15:54 GMT+7

Khai trương trung tâm điều hành trực tuyến xe buýt TP.HCM

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Chiều 2-3, Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP HCM đã khai trương Trung tâm điều hành trực tuyến xe buýt đặt tại văn phòng của trung tâm trên đường Phạm Viết Chánh (Q.1).

Trung tâm quảng lý và điều hành xe buýt trực tuyến đưa vào hoạt động chiều 2-3 -  Ảnh: N
Trung tâm quản lý và điều hành xe buýt trực tuyến đưa vào hoạt động chiều 2-3 - Ảnh: N.ẨN 

Đây là hệ thống quản lý giám sát và điều hành toàn bộ 141 tuyến xe buýt ở TP (gồm 106 tuyến xe buýt có trợ giá và 35 tuyến xe buýt không trợ giá).

Theo đó, các nhân viên theo dõi qua màn hình camera để giám sát hành trình từng chiếc xe buýt có chạy đúng biểu đồ, thời gian hành trình, việc đóng, mở cửa xe có đúng qui định hay không  và và xe buýt có mở máy lạnh hay không… Đồng thời giám sát các nhân viên phục vụ hành khách trên xe buýt để có biện pháp chấn chỉnh hoặc xử phạt nhân viên hoặc lái xe buýt.

Theo ông Trần Chí Trung, giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP, các nhân viên làm việc tại trung tâm điều hành trực tuyến xe buýt sẽ giám sát từ chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày bắt đầu lúc 4h30 đến chuyến xe buýt cuối cùng lúc 21h30.

Trong đó, có bộ phận chuyên tiếp nhận điện thoại của hành khách phản ánh qua tổng đài 1022 sẽ  ghi nhận hoặc trả lời ngay các phản ánh của hành khách hoặc hướng dẫn hành khách đi xe buýt. Toàn bộ phản ánh của hành khách sẽ được thu âm để đơn vị quản lý xe buýt xử lý, chấn chỉnh xe buýt phục vụ hành khách chưa tốt.

Trung tâm quản lý và điều hành xe buýt trực tuyến đưa vào hoạt động chiều 2-3 - Ảnh: N
Trung tâm quản lý và điều hành xe buýt trực tuyến đưa vào hoạt động chiều 2-3 - Ảnh: N.ẨN 

Mở tuyến xe buýt bến xe Củ Chi - Trường Quân sự TP

Sở GTVT TP.HCM vừa mở tuyến xe buýt mã số 63 có lộ trình đi từ Bến xe Củ Chi đến Phân hiệu II Trường Quân sự TP.

Cự ly trung bình trên tuyến là 18,5 km, mỗi ngày có 60 chuyến, hành trình mỗi chuyến 37 phút. Thời gian hoạt động từ 5h30 -18h, giá vé 8.000đ/lượt, học sinh, vinh viên là 4.000đ/lượt.

Theo công ty CP vận tải số 26, 100% xe buýt chạy tuyến này là xe 40 chỗ, có trang bị máy lạnh, camera, giám sát hành trình.

Lộ trình tuyến xe buýt 63:

Lượt đi: Bến xe Củ Chi - Giáp Hải - (Quay đầu) - Giáp Hải - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Cây Bài - Phạm Văn Cội - Bà Thiên - Tỉnh lộ 15 - Phân hiệu II Trường Quân sự Thành phố - Địa đạo Bến Đình.

Lượt về: Địa đạo Bến Đình - Phân hiệu II Trường Quân sự Thành phố - Tỉnh lộ 15 - Bà Thiên - Phạm Văn Cội - Cây Bài - Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.

THU DUNG

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên