24/02/2017 09:20 GMT+7

Rét đậm, rét hại bao phủ các vùng núi miền Bắc

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết một đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống miền Bắc, trời chuyển lạnh, sau trở rét nhanh. Vùng núi rét đậm, rét hại sâu.

Lúc 7h ngày 24-2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc nhiệt độ thấp nhất giảm rất sâu so với hôm trước.

Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống đến 15,5 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) 15 độ C, thị xã Hưng Yên (Hưng Yên) rét đậm 14,2 độ C. TP Thái Bình (Thái Bình) và TP Nam Định (Nam Định) đều giảm xuống 13,2 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) rét hại 12,5 độ C.

Vùng núi lạnh rét sâu hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 11,3 độ C,TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) 11 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm tới 7,7 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 8,7 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) thấp hơn 6,3 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 2,5 độ C.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu đến khực phía tây Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các địa phương trên tiếp tục  giảm thấp. Phía đông Bắc bộ nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, có nơi ít biến động.

Theo đó, rét đậm nặng bao phủ các vùng núi miền Bắc, vùng cao trời rét hại rất sâu. Đợt rét này khả năng còn kéo dài khoảng 5-6 ngày tới.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do lạnh rét gây ra, bà con nông dân miền núi cần tập trung sức lực, nguồn lực phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; ngừng tra gieo hạt giống các loại trong thời gian tới. Tăng cường bón các loại phân như lân, kali, tro bếp để cây cứng cáp chống lại lạnh rét.

Dự báo đêm nay, phía tây Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất giảm đến 12-14 độ C, vùng núi trong khoảng 7-9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) tụt xuống 4-6 độ C. Phía đông Bắc bộ dao động 12-14 độ C, vùng cao 8-10 độ C, Mẫu Sơn vẫn thấp nhất 2-3 độ C.

Các đỉnh núi có độ cao từ 2.700m trở lên cần đề phòng hiện tượng băng giá.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên