18/02/2017 11:23 GMT+7

Đưa tám ngư dân Bình Thuận gặp nạn về Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Tám ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu đã được cứu và đưa về Vũng Tàu sáng 18-2.

Thuyền trưởng tàu cá BTh 96972 Nguyễn Văn Dương (60 tuổi) - thứ hai từ phải sang, kể lại sự việc tàu chìm cho lãnh đạo Vung Tau MRCC và bộ đội biên phòng nghe - Ảnh: Đông Hà.
Thuyền trưởng tàu cá BTh 96972 Nguyễn Văn Dương (60 tuổi) - thứ hai từ phải sang, kể lại sự việc tàu chìm cho lãnh đạo Vung Tau MRCC và bộ đội biên phòng nghe - Ảnh: Đông Hà.

8h sáng 18-2, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vung Tau MRCC) đã đưa tám ngư dân tàu cá BTh 96972 TS về đến Vũng Tàu an toàn.

Trước đó, khoảng 7h sáng 16-2, khi bắt đầu nhổ neo đánh bắt hải sản ở vùng biển cách Vũng Tàu 149 hải lý về hướng Đông Nam, ghe cá trên đã bị sóng lớn đánh chìm. Lúc gặp nạn trên ghe có tám ngư dân, đều trú tại Bình Thuận.

Ngư dân Võ Ngọc Thụy (40 tuổi) kể lại: “Chúng tôi vừa nhổ neo thì một cơn sóng cao, lớn đánh phủ lên ghe làm ghe chao đảo, nước tràn vào. Chưa kịp tát nước ra thì một con sóng khác lớn hơn phủ trùm toàn bộ ghe làm ghe chúi mũi rồi chìm nhanh. Mọi người chỉ kịp nhảy khỏi ghe, tìm can nhựa để bơi”.

Anh Thụy cho biết thêm ghe cá trên đi biển cách đây hơn 10 ngày. Sau khi ra biển, mới đánh cá được hai ngày thì sóng to, gió lớn phải neo một chỗ bảy ngày liền. Đến ngày 16-2, thấy sóng êm hơn nên mới nhổ neo thì gặp sự cố.

Ngay sau khi nhận được tin cứu nạn, Vung Tau MRCC đã phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu vớt được cả tám ngư dân. Sau khi về đến Vũng Tàu, Vung Tau MRCC và Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao tám ngư dân cho ngành chức năng tỉnh.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên