14/02/2017 18:33 GMT+7

Ngư dân Bình Định thêm 8 tàu vỏ thép

THÁI NGÂN
THÁI NGÂN

TTO - Ngày 14-2, UBND huyện Hoài Nhơn, Bình Định đã tiếp nhận thêm 8 tàu vỏ thép do ngư dân địa phương hợp đồng đóng theo nghị định 67 của Chính phủ.

Lãnh đạo huyện Hoài Nhơn trao tượng trưng chìa khóa tàu vỏ thép cho các ngư dân - Ảnh: THÁI NGÂN
Lãnh đạo huyện Hoài Nhơn trao tượng trưng chìa khóa tàu vỏ thép cho các ngư dân - Ảnh: THÁI NGÂN

Đây là tàu khai thác hải sản xa bờ của các ngư dân thuộc ba xã Hoài Hương, Tam Quan Nam và Hoài Thanh, do Công ty TNHH Việt Tiến Nam Định đóng.

Mỗi tàu có chiều dài 30,8m, rộng 7,5m, công suất 822 CV, được lắp đặt nhiều hệ thống đi biển hiện đại và hệ thống hầm bảo quản sản phẩm. Kinh phí mỗi chiếc 17,5 tỉ đồng.

Theo UBND huyện Hoài Nhơn, thực hiện nghị định 67, đến nay tỉnh Bình Định đã phê duyệt cho ngư dân huyện đóng mới 140 tàu đánh cá, tàu dịch vụ hậu cần, trong đó có 72 tàu vỏ thép, 12 tàu vỏ composite, 56 tàu vỏ gỗ.

Hiện toàn huyện đã có 17 tàu vỏ thép được đóng từ chương trình này được bàn giao để ngư dân đưa vào hoạt động.

Trên một chiếc tàu vỏ thép vừa được bàn giao cho ngư dân Hoài Nhơn ngày 14-2 - Ảnh: THÁI NGÂN
Một chiếc tàu vỏ thép vừa được bàn giao cho ngư dân Hoài Nhơn ngày 14-2 - Ảnh: THÁI NGÂN
THÁI NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên