12/02/2017 13:22 GMT+7

Trường Hải khôi phục sản xuất sau vụ cháy xưởng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Theo công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco), vụ cháy tại xưởng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt của công ty đêm 2-2 đã gây thiệt hại cho công ty 250 tỉ đồng.

Xưởng của Thaco Bus đã hoạt động trở lại - Ảnh: Lê Trung
Xưởng của Thaco Bus đã hoạt động trở lại - Ảnh: Lê Trung

Sáng 12-2, tại khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) đã công bố hoạt động trở lại nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt (Thaco Bus) sau vụ cháy xảy ra tại nhà máy này tối 2-2.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng cùng ngày, công ty đã nỗ lực khắc phục, khôi phục lại sản xuất. Khu vực xưởng bị cháy đã được khắc phục, sửa chữa. Công nhân đã làm việc trở lại, mọi hoạt động của Thaco Bus diễn ra bình thường như mọi ngày.

Thông tin về vụ cháy, ông Trần Bá Dương - chủ tịch HĐQT Thaco cho hay vụ cháy xảy ra lúc 18g ngày 2-2 tại hai điểm trong xưởng của Thaco Bus.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Quảng Nam đã có mặt để nỗ lực dập lửa, đến 21h cùng ngày vụ cháy được khống chế.

Sau hai ngày khám nghiệm, ngày 4-2 lực lượng chức năng đã bàn giao lại hiện trường cho công ty khắc phục, sửa chữa. Tổ công tác của cơ quan công an ban đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện.

Theo ông Dương, Thaco ước tính thiệt hại ban đầu do vụ cháy gây ra là 250 tỉ đồng. Công ty bảo hiểm đang mời đơn vị giám định độc lập để giám định, phía công ty đang chờ kết quả giám định này.

Thực hiện theo công điện của Thủ tướng về khắc phục nhanh sự cố, sau năm ngày khẩn trương khắc phục, sửa chữa. Đến hôm nay nhà máy đã hoạt động trở lại bình thường, khắc phục sản xuất 100%.

Công nhân đã làm việc trở lại tại nhà máy Thaco Bus - Ảnh: Lê Trung
Công nhân đã làm việc trở lại tại nhà máy Thaco Bus - Ảnh: Lê Trung

Trong những ngày công nhân nghỉ do vụ cháy gây ra, công ty cũng đã thực hiện theo luật lao động thanh toán lương cho công nhân.

Ông Dương cho biết thêm, sau vụ cháy ở Thaco Bus cũng là bài học cho công ty. Công ty sắp tới sẽ xây dựng nhà máy mới và sẽ phối hợp với ngành chức năng xây dựng một đề án về phòng cháy chữa cháy, rà soát hết tất cả các nhà máy để không diễn ra trường hợp tương tự.

Ông Trần Bá Dương-chủ tịch HĐQT Thaco thông tin về vụ cháy - Ảnh: Lê Trung
Ông Trần Bá Dương - chủ tịch HĐQT Thaco thông tin về vụ cháy - Ảnh: Lê Trung
Xưởng của Thaco Bus đã hoạt động trở lại - Ảnh: Lê Trung
Xưởng của Thaco Bus đã hoạt động trở lại - Ảnh: Lê Trung
Xưởng của Thaco Bus đã hoạt động trở lại - Ảnh: Lê Trung
Các công nhân đã làm việc trở lại - Ảnh: Lê Trung
Lãnh đạo tham quan nhà máy sau sự cố cháy - Ảnh: Lê Trung
Lãnh đạo tham quan nhà máy sau sự cố cháy - Ảnh: Lê Trung
LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên