11/02/2017 19:19 GMT+7

Xây nhà vệ sinh mới cho trường bị sập hầm

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chiều 11-12, ông Thái Văn Tài - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ký báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về vụ sập hầm nhà vệ sinh khiến một cháu nhỏ nhập viện xảy ra tại trường Mầm non Krông Ana ngày 6-2.

Công trình vệ sinh của trường mầm non Krông Ana nơi bé An bị tai nạn - Ảnh: THÁI THỊNH
Công trình vệ sinh của trường mầm non Krông Ana nơi bé An bị tai nạn - Ảnh: THÁI THỊNH

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, trường Mầm non Krông Ana được tiếp nhận từ ba đơn vị trước đó gồm trường Tiểu học Krông Ana, nhà trẻ Liên cơ và cơ sở của trường mẫu giáo.

Công trình dãy nhà vệ sinh được xây dựng từ khoảng năm 1981 để dùng chung cho cả giáo viên và học sinh. Vì vậy các công trình mang tính chất tạm bợ, sử dụng tạm thời. Nhiều năm qua nhà trường không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào nên vẫn để các cháu học sinh sử dụng hàng ngày.

Lúc 10h45 ngày 6-2, cháu Nguyễn Văn An (6 tuổi), học sinh lớp lá 1 - đi vệ sinh thì bất ngờ phần nền nhà vệ sinh bị sập, kéo bé An rơi xuống hố sâu.

Sau sự việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, phòng GD-ĐT Krông Ana và các thầy cô, cha mẹ hội phụ huynh học sinh đã tổ chức thăm hỏi gia đình cháu An, hỗ trợ 25 triệu đồng giúp gia đình cháu một phần chi phí điều trị. Hiện sức khoẻ cháu An đã bắt đầu hồi phục.

Ông Thái Văn Tài cũng cho biết, ngày 8-2 các đơn vị đã cho khởi công xây mới công trình nhà vệ sinh, tường rào tại trường Mầm non Krông Ana. Một thời gian ngắn nữa, học sinh ở trường này sẽ được sử dụng công trình nhà vệ sinh mới, đảm bảo chất lượng và khang trang hơn.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên