11/02/2017 10:37 GMT+7

​Lật ghe trên sông Trường Giang, hai mẹ con chết đuối

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sáng sớm 11-2, trong lúc đánh cá trên sông Trường Giang, gió to và sóng lớn lớn đã làm chiếc ghe bị lật úp khiến hai mẹ con chết đuối.

Khúc sông Trường Giang, nơi xảy ra vụ lật ghe khiến hai mẹ con chết đuối - Ảnh: LÊ TRUNG
Khúc sông Trường Giang, nơi xảy ra vụ lật ghe khiến hai mẹ con chết đuối - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Nguyễn Văn Lữ - trưởng Công an xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam - cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h30 sáng cùng ngày. Nạn nhân được xác định là hai mẹ con bà Kiều Thị Viên (65 tuổi) và Võ Thị Bé (39 tuổi), cùng trú thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh.

Thời điểm hai mẹ con bà Viên bơi ghe đến sông Trường Giang, đoạn qua thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đánh cá trời có mưa. Gió to và sóng lớn đã khiến chiếc ghe lật úp, hai mẹ con bà Viên rơi xuống nước.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, một số người dân đánh cá bơi ghe gần hiện trường mới phát hiện bà Viên nằm bất tỉnh sát bờ sông. Mọi người nỗ lực hô hấp nhân tạo nhưng bà Viên đã chết trước đó.

Nhận được tin báo, Công an xã đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể chị Bé. Đến khoảng 8h cùng ngày, thi thể chị Bé được tìm thấy cách bờ sông hơn 10m.

“Lúc tìm thấy thi thể, cả hai mẹ con đều mặc áo khoác, áo mưa trên người. Bà Viên bơi vào tới bờ thì đuối sức nên tử vong. Còn chị Bé chìm dưới nước, chiếc ghe bị lật úp dưới lòng sông” - ông Lữ cho hay.

Người thân hai nạn nhân đau xót - Ảnh: LÊ TRUNG
Người thân hai nạn nhân đau xót - Ảnh: LÊ TRUNG

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai mẹ con cho gia đình an táng. Chính quyền địa phương cũng đã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Lực lượng công an TP Tam Kỳ cũng đến nhà nạn nhân để tiếp tục điều tra.

 

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên