09/02/2017 21:13 GMT+7

Lâm tặc cướp 45 lóng gỗ là bảo vệ rừng 'bịa đặt'

ANH TUẤN
ANH TUẤN

TTO - Sau khi phát hiện bị mất gỗ, tổ bảo vệ của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah (Gia Lai) đã dựng nên sự việc bị cướp, rồi báo cáo cấp trên.

Chiều 9-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nội dung cung cấp cho các cơ quan chức năng của tổ bảo vệ Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc huyện Chư Pah (Gia Lai) về việc lâm tặc từ huyện Kon Rẫy (Kon Tum) tràn qua địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh vào sáng 1-2 (tức mùng 5 tết) để cướp 45 lóng gỗ đưa về hướng xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum là không chính xác, chỉ là bịa đặt vì để mất gỗ.

“Các nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah không canh giữ gỗ tang vật mà ở lại một nhà dân cách bãi gỗ khoảng 4km. Lợi dụng sơ hở đó, kẻ gian đã đến bãi gỗ lấy đi 45 trong tổng số 73 lóng gỗ. Sau khi phát hiện bị mất gỗ, tổ bảo vệ của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah đã dựng nên sự việc bị cướp, rồi báo cáo cấp trên" - một cán bộ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết.

ANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên