09/02/2017 19:33 GMT+7

Đến hạn di dời, nhà hàng nổi hồ Tây vẫn chậm tháo dỡ

PHƯƠNG CHINH
PHƯƠNG CHINH

TTO - 16h ngày 9-2 là hạn dỡ bỏ di dời nhà nổi, du thuyền kinh doanh trên khu vực bến thủy hồ Tây nhưng các chủ kinh doanh ở đây vẫn chậm trễ trong việc tháo dỡ.

Chỉ một số ít nhà thuyền đang di dời khỏi bến thủy đến địa điểm tập kết - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Trước đó UBND thành phố Hà Nội có thông báo giao UBND quận Tây Hồ chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh, nhà nổi, du thuyền trong phạm vi quản lý hồ Tây. 

Bên cạnh đó, tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên hồ Tây ngay trong quý 1-2017 để phục vụ công tác nạo vét, cải tạo môi trường nước hồ Tây. 

Ngày 7-2, UBND phường Thụy Khuê (Tây Hồ) đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh hoàn tất việc tự tháo dỡ công trình, nhà nổi, du thuyền trước 16h ngày 9-2. Sau thời điểm này, UBND phường sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, trước 16h, các công trình trên bến thủy được dỡ bỏ rất chậm, thực tế chỉ có một số chủ kinh doanh tiến hành tháo dỡ, di dời nhà thuyền.

PHƯƠNG CHINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên